Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động ĐBQH khóa XV trúng cử lần đầu

PV
08/10/2021 - 16:02
Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động ĐBQH khóa XV trúng cử lần đầu

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: quochoi.vn

Sáng 8/10, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị ''Giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử lần đầu''. Trong số 499 đại biệu Quốc hội khóa XV, có gần 300 đại biểu lần đầu trúng cử.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Có gần 300/499 đại biểu Quốc hội khóa XV là đại biểu lần đầu trúng cử. Việc tổ chức Hội nghị giới thiệu những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm cung cấp hành trang ban đầu để đại biểu Quốc hội thực hiện đúng, đủ, tròn, chính xác nhiệm vụ của người đại biểu, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân là việc làm cần thiết.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ hoạt động trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện được đầy đủ, toàn diện vai trò, trách nhiệm Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, vai trò, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Việc trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động là một trong những phương thức hỗ trợ đại biểu Quốc hội tăng cường năng lực, kỹ năng hoạt động nghị trường, phát huy được sở trường, thế mạnh của từng người.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nêu rõ: một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định là đại biểu Quốc hội cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động ĐBQH khóa XV trúng cử lần đầu - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị ''Giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử lần đầu''. Ảnh quochoi.vn

Chia sẻ tại Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, đại biểu Quốc hội là chủ thể trung tâm hoạt động của Quốc hội, Quốc hội có thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng theo Hiến pháp hay không phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất, năng lực và kỹ năng hoạt động của các đại biểu Quốc hội. Đồng thời cho biết, trước bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp, đề xuất tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để các đại biểu Quốc hội ở các tỉnh đang có dịch có thể tham dự được.

Tại hội nghị, các đại biểu, diễn giả chia sẻ một số các chuyên đề về thẩm tra và kỹ năng thẩm tra dự án luật, pháp lệnh; kỹ năng phát biểu, thảo luận, tranh luận và kỹ năng tiếp xúc, trả lời với báo chí tại hội trường; chuyên đề về Quốc hội với việc sử dụng kết quả kiểm toán về Ngân sách Nhà nước…

Hỗ trợ các ĐBQH lần đầu trúng cử, mới đây Ban Công tác đại biểu đã biên soạn 2 tài liệu quan trọng là: (1) Những điều cần biết đối với đại biểu Quốc hội khóa XV về hoạt động Quốc hội, (2) Sổ tay hướng dẫn kỹ năng cho đại biểu Quốc hội để đáp ứng được các yêu cầu cho đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu và tham gia tích cực hoạt động của Quốc hội ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm