Bứt phá khỏi cuộc sống an toàn để chạm vào hạnh phúc mình mong ước

An Nhiên
18/01/2023 - 11:45
Bứt phá khỏi cuộc sống an toàn để chạm vào hạnh phúc mình mong ước

Chị Hoàng Thu Trang

Từng sống một cuộc đời an toàn, chị Hoàng Thu Trang (sinh năm 1983 tại Hà Nội) nhận ra, đam mê có lẽ là “điều kiện cần” nhưng giữ chiếc đầu thực tế là “điều kiện đủ” để chạm vào cuộc sống hạnh phúc mình hằng mong ước.

Từng nhận học bổng Erasmus Mundus của Hội đồng chung châu Âu và hoàn thành khóa học thạc sĩ ngành Truyền thông tại Pháp và Đan Mạch, Thu Trang trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Chị sinh con đầu lòng và ở trong nước làm việc 3 năm. Cuộc sống của một nhân viên văn phòng dù mức lương không thấp và công việc cũng thú vị nhưng chị luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân dường như thiếu vắng điều gì đó. "Tôi thích sự tự do, sáng tạo, không muốn ở mãi trong một vùng an toàn nhưng lại không có đủ quyết tâm để thay đổi", chị chia sẻ.

Khi con trai đầu lòng được 3 tuổi, hai vợ chồng chị định cư tại Pháp. Vốn là một người quảng giao, thích âm nhạc, chị đã đi bước đầu tiên trên hành trình tìm niềm đam mê của mình bằng việc tổ chức một buổi hòa nhạc quy mô 100 người để giới thiệu các ca khúc Việt Nam. Buổi hòa nhạc thành công và nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả Pháp. 

“Tôi nhận ra, làm điều mình muốn mới thực sự hạnh phúc” - Ảnh 1.

Chị Hoàng Thu Trang nhận ra, đam mê có lẽ là “điều kiện cần” nhưng giữ chiếc đầu thực tế là “điều kiện đủ” để chạm vào cuộc sống hạnh phúc mình hằng mong ước.

"Tôi tìm thấy niềm vui và cảm xúc cũng như sự nhiệt huyết đã lãng quên từ lâu, làm cho nó sống lại một lần nữa. Tôi nhận ra, làm điều mình thực sự muốn mới thực sự hạnh phúc", chị Trang nói. Sau buổi hòa nhạc đó, chị làm tư vấn chiến lược. Thời gian còn lại, chị đầu tư nhiều hơn vào âm nhạc.

Một cuộc sống được theo đuổi đam mê sẽ rất tuyệt nhưng nó chỉ trong điều kiện đam mê đó có thể giúp chúng ta sống no đủ và có thể giúp đỡ được gia đình khi cần”

Hoàng Thu Trang

Thu Trang cùng bạn mở Trường Nghệ thuật Polaris tại Việt Nam với các khóa đào tạo âm nhạc. Ngoài ra, chị cũng viết nhạc cho các ca sĩ, các dự án theo yêu cầu. Dù mỗi ngày luôn bận rộn nhưng điều ấy khiến chị cảm thấy vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng. "Tôi cảm thấy mình đang sống một cuộc sống ý nghĩa đến từng phút giây, vừa tự do, vừa chủ động tài chính, vừa thường xuyên dịch chuyển, lại được làm việc và gặp gỡ với nhiều người thú vị, trong môi trường đầy sự sáng tạo và bay bổng".

Quan điểm sống của Thu Trang cũng chứa đầy năng lượng tích cực. Chị cũng hy vọng, mỗi người mà chị gặp đều sẽ nhớ đến chị như một người năng động, rạng rỡ. Bởi chị nghĩ rằng "nếu có thể lan tỏa được năng lượng tích cực để giúp ai đó thấy cuộc sống của họ nhẹ nhàng hơn, tại sao lại không làm?". 

Mỗi năm, chị dành nhiều thời gian để làm các dự án cộng đồng, với hy vọng sẽ góp sức giúp xã hội tốt đẹp hơn. Mùa hè năm 2023, chị dự định thực hiện một dự án triển lãm nghệ thuật tại Pháp và dành toàn bộ ngân sách thu được từ dự án về Việt Nam làm từ thiện tại một số trại trẻ mồ côi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm