Tags:

bv bưu điện

Cặp song sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối hình trái tim

Cặp song sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối hình trái tim

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ đã lấy ra cặp song sinh còn nằm trong bọc ối hình trái tim. Đây là trường hợp khá hiếm trong sản khoa, với tỷ lệ khoảng 1/80.000 ca sinh trên thế giới.

Vụ 'trộm phôi trữ đông': Bộ Y tế yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan

Vụ 'trộm phôi trữ đông': Bộ Y tế yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan

Bộ Y tế yêu cầu BV Bưu Điện (Hà Nội) rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện IVF đối với bà G.T.D, hợp đồng lưu trữ phôi giữa BV và vợ chồng bà N. Đồng thời, báo cáo quy trình kiểm soát chống nhầm lẫn trong thực hiện IVF tại BV.

Vụ chồng trộm phôi trữ đông cho 'bồ': Bộ Y tế yêu cầu BV Bưu Điện làm rõ

Vụ chồng trộm phôi trữ đông cho 'bồ': Bộ Y tế yêu cầu BV Bưu Điện làm rõ

Liên quan đến vụ việc chồng trộm phôi trữ đông tại BV Bưu Điện (Hà Nội) cho người tình mang thai, ngày 14/10, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), cho biết, Bộ đã gửi công văn yêu cầu BV báo cáo sự việc; xử lý các đơn vị và cá nhân vi phạm (nếu có).

Bộ Y tế nói gì về trường hợp chồng trộm phôi lưu trữ cho 'bồ' mang thai?

Bộ Y tế nói gì về trường hợp chồng trộm phôi lưu trữ cho 'bồ' mang thai?

Bộ Y tế đã mời đại diên BV Bưu điện lên làm việc vào đầu tuần tới. Căn cứ vào các thông tin cụ thể, Bộ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lười ăn rau xanh, bé mới 2 tuổi đã bị trĩ

Lười ăn rau xanh, bé mới 2 tuổi đã bị trĩ

5 ngày bé mới đi đại tiện. Nghĩ con bị táo bón nên gia đình tự chữa cho con. Sau hơn 1 năm tự điều trị, búi trĩ của con ngày càng lòi ra nên gia đình đưa bé đến BV thăm khám.

5 năm 'đi tìm' con, vợ chồng hiếm muộn hạnh phúc vô bờ khi sinh đôi

5 năm 'đi tìm' con, vợ chồng hiếm muộn hạnh phúc vô bờ khi sinh đôi

5 năm hiếm muộn, vợ chồng chị T. đã chữa trị ở nhiều nơi nhưng không thành công. Đầu năm nay, vợ chồng chị thực hiện IVF và hai con đã chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình.

9 năm hiếm muộn, người phụ nữ mong con đến ngủ cũng mơ có thai

9 năm hiếm muộn, người phụ nữ mong con đến ngủ cũng mơ có thai

“Tôi khát khao, ước muốn có một đứa con để chăm sóc, nuôi dưỡng. Thậm chí, khi ngủ tôi cũng mơ mình có thai. Tỉnh dậy thì mới biết là mình mơ. Tôi tự nhủ, giá lúc đó mình đừng tỉnh nữa, cứ mơ như vậy có phải tốt hơn không”, chị Thanh chia sẻ.

100 cặp vợ chồng vô sinh được hỗ trợ làm IVF

100 cặp vợ chồng vô sinh được hỗ trợ làm IVF

Mỗi cặp vợ chồng được hỗ trợ 30 triệu đồng trong quá trình làm IVF tại Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Thời hạn nộp hồ sơ còn kéo dài tới hết ngày 31/8/2018. Sau đó, danh sách 100 cặp vợ chồng được hỗ trợ sẽ được công bố trên website của bệnh viện.