Tags:

bv chợ rẫy

Hành trình hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung

Hành trình hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung

Ca sĩ Phi Nhung được chuyển đến khoa Hồi sức Cấp cứu Khu D - Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 21 giờ 33 phút ngày 26/8 trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Đến trưa 28/9, Phi Nhung bắt đầu yếu dần, tim đập rời rạc, các chỉ số sinh tồn giảm dần đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15.

Thụy Sỹ ủng hộ trang thiết bị vật tư chống dịch trị giá 126 tỷ đồng

Thụy Sỹ ủng hộ trang thiết bị vật tư chống dịch trị giá 126 tỷ đồng

Thụy Sỹ đã ủng hộ Việt Nam lô hàng trang thiết bị, vậy tư y tế chống dịch, bao gồm máy thở, test xét nghiệm kháng nguyên, khẩu trang phẫu thuật với tổng trị giá khoảng 126 tỷ đồng.

Giám đốc BV Chợ Rẫy: Hiệu quả của các Trung tâm Hồi sức Covid-19 rất lớn

Giám đốc BV Chợ Rẫy: Hiệu quả của các Trung tâm Hồi sức Covid-19 rất lớn

"Các Trung tâm Hồi sức Covid-19 do các Giám đốc BV hạng đặc biệt điều hành, cùng nhân lực trình độ cao, trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần giảm tối đa số trường hợp tử vong vì Covid-19 trên địa bàn thành phố", TS. Nguyễn Tri Thức chia sẻ.

169 bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch

169 bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch

Trong số hơn 7.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, có 169 bệnh nhân rất nặng, tình trạng nguy kịch.

Bắc Giang: 2 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng rất nặng đã xuất viện

Bắc Giang: 2 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng rất nặng đã xuất viện

Hai ca bệnh Covid-19 trước đó đã được tiên lương rất nặng nhưng đã được đội ngũ y bác sĩ cấp cứu thành công. Đến ngày 10/6, 2 bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện xuất viện.

Bà bầu nhiễm Covid-19 phải đặt tim phổi nhân tạo

Bà bầu nhiễm Covid-19 phải đặt tim phổi nhân tạo

2 bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, trong đó có bà bầu đang mang thai 22 tuần. Các bác sĩ đã phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) để tiếp tục cấp cứu.

Bác sĩ BV Chợ Rẫy: Điều trị ca bệnh Covid-19 nặng tại Bắc Giang áp lực hơn

Bác sĩ BV Chợ Rẫy: Điều trị ca bệnh Covid-19 nặng tại Bắc Giang áp lực hơn

"Điều trị cho các ca bệnh nặng tại Bắc Giang căng thẳng và áp lực hơn những đợt dịch trước đó. Bởi bệnh nhân nặng tăng nhanh và các bệnh nhân còn rất trẻ. Trong khi đó, chủng virus lần này biến thể nguy hiểm hơn", bác sĩ Trần Thanh Linh, Đội trưởng Đội phản ứng nhanh của BV Chợ Rẫy (TPHCM) tại Bắc Giang, chia sẻ.

60 sinh viên ĐH Y Hà Nội tăng cường cho Bắc Ninh, chuyên gia từ BV Chợ Rẫy cũng có mặt hỗ trợ Bắc Giang

60 sinh viên ĐH Y Hà Nội tăng cường cho Bắc Ninh, chuyên gia từ BV Chợ Rẫy cũng có mặt hỗ trợ Bắc Giang

Trong đợt này, ĐH Y Hà Nội đã cử 60 tình nguyện viên là sinh viên Y5 khối y học dự phòng đến hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch. Ngoài ra, Đoàn chuyên gia của BV Chợ Rẫy gồm 13 người cũng đã tới Bắc Giang để hỗ trợ công tác điều trị.

Đà Nẵng thông tin về trường hợp nhân viên y tế sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19

Đà Nẵng thông tin về trường hợp nhân viên y tế sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19

Chiều ngày 10/5, Bộ Y tế cho biết, Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin về 1 trường hợp nhân viên y tế bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19.

Nhiều nữ nạn nhân trẻ bị chấn thương nặng trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An

Nhiều nữ nạn nhân trẻ bị chấn thương nặng trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An

Thông tin từ BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, tối ngày 2/1, bệnh viện đang điều trị cho 13 người là nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An).