BV Phụ sản Hà Nội thắt chặt kiểm soát dịch Covid-19 sau khi 63 y bác sĩ phải cách ly

Linh Trần
15/04/2020 - 11:49
BV Phụ sản Hà Nội thắt chặt kiểm soát dịch Covid-19 sau khi 63 y bác sĩ phải cách ly
Sau sự việc 63 y bác sĩ bị cách ly do liên quan đến BN 243 nhiễm COVID-19, BV vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, việc kiểm soát người ra vào viện được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đêm ngày 6/4, BV Phụ sản đã phải đưa 63 y bác sĩ đi cách ly do liên quan đến BN 243. Trước đó, cùng ngày 6/4, BN243 (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã được Bộ Y tế xác định dương tính với COVID-19. Qua khai thác dịch tễ, bệnh nhân cho biết có đến BV Phụ sản Hà Nội để đón người nhà đang điều trị tại BV. 

Theo PGS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết, đến nay, tất cả các y bác sĩ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- COV-2, và tiếp tục được cách ly theo dõi. 

Cũng theo bác sĩ Ánh, từ trước đó BV đã nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế. Sau sự việc BN243, BV tiếp tục thực hiện  chặt chẽ hơn. Ví như, mỗi người bệnh chỉ được một người nhà đi cùng. Đồng thời, thực hiện sàng lọc y tế tại tất cả các sảnh tiếp đón với những nội dung: Kê khai tờ khai y tế, đeo khẩu trang đầy đủ, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh, đóng dấu xác nhận, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa bệnh nhân – bệnh nhân.

Ngoài ra, BV cũng bố trí nhân lực bổ sung vào các vị trị bị cách ly đảm bảo nhân sự không bị thiếu hụt. Đồng thời, BV cũng bố trí một khu vực riêng biệt để cách ly người có yếu tố nguy cơ lây nhiễm cao, đảm bảo trong mọi trường hợp người bệnh được an toàn, hoạt động của BV diễn ra bình thường.

Nhân viên hành chính Khoa Đẻ A2 làm việc
Nhân viên hành chính Khoa Đẻ A2 làm việc

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm