Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/11/2025 - 15:59 (GMT+7)

Cà Mau: Xã Cái Đôi Vàm đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8

Mộc Miên (thực hiện)
Cà Mau: Xã Cái Đôi Vàm đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8

"Tổ truyền thông cộng đồng" tại ấp Gò Công Đông (xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) sinh hoạt thường kỳ

Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021 - 2025, Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương.

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau), xung quanh nội dung này.

+ Trong thời gian qua, việc triển khai Dự án 8 trên địa bàn đã được triển khai và đạt được kết quả như thế nào, thưa bà?

Bà Đào Thị Thanh An: Cái Đôi Vàm là một trong những xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện Dự án 8. Từ khi triển khai đến nay, Hội LHPN xã luôn phối hợp chặt chẽ với 4 ấp thực hiện Dự án. Qua đó, Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập được 4 "Tổ truyền thông cộng đồng" và 4 "Địa chỉ tin cậy", hoạt động thường xuyên. Mục tiêu chính là tuyên truyền vận động trong hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và đông đảo người dân về pháp luật, bình đẳng giới. 

Hội LHPN xã thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, nói chuyện chuyên đề cũng như lồng ghép các mô hình sinh kế để chị em phát triển kinh tế. 

Từ khi thành lập các "Tổ truyền thông cộng đồng", phải nói rằng hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, vận động bà con đã có những chuyển biến hết sức tích cực. Từng thành viên trong tổ đều có ý thức, khi có các đợt cao điểm tuyên truyền thì tất cả các thành viên đều hăng hái tham gia.

Cà Mau: Xã Cái Đôi Vàm đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8- Ảnh 1.

Xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8

+ Được biết, "Tổ truyền thông cộng đồng" ở ấp Gò Công Đông hoạt động rất hiệu quả, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn. Bà có thể chia sẻ thêm về hoạt động của tổ?

Bà Đào Thị Thanh An: Tổ tuyền thông cộng đồng tại ấp Gò Công Đông được thành lập từ năm 2022 với 10 thành viên gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể ở địa phương…. Bên cạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật, bình đẳng giới; các thành viên trong tổ tập trung tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là hội viên, phụ nữ người Khmer trên địa bàn thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", phát triển kinh tế gia đình. Qua hoạt động của tổ đã góp phần giảm được các vụ khiếu nại, khiếu kiện chuyển lên cấp trên, cũng như giúp cho đời sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Năm 2023, trên địa bàn xảy ra trường hợp có ý định tảo hôn, khi nắm thông tin, các thành viên trong tổ lập tức phối hợp với tổ chức Hội và các ban ngành của ấp đến tận gia đình để tuyên truyền. Hộ gia đình này sau đó cũng đã nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ cũng tập trung tuyên truyền bà con thoát nghèo bền vững, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo.

Cà Mau: Xã Cái Đôi Vàm đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8- Ảnh 2.

Hoạt động của "Tổ truyền thông cộng đồng" tại ấp Gò Công Đông (xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) đạt được hiệu quả cao, thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn

Với vai trò và trách nhiệm, Hội LHPN xã thường xuyên xây dựng kế hoạch, đưa kế hoạch truyền thông về cho ấp để ấp chủ động tuyên truyền rộng rãi. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng cụm loa phát thanh của xã, hoặc tuyên truyền bằng loa đi động được gắn trên xe máy về tận các cụm dân cư. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền còn được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, dàn dựng từng tiểu phẩm ngắn phù hợp với tình hình cụ thể ở địa phương. Lấy vụ việc cụ thể, người thật việc thật ở địa phương để hoạt động tuyên truyền ngắn, dễ hiểu, thu hút được nhiều người dân và đạt được hiệu quả.

+ Các hoạt động khác trong Dự án 8 trên địa bàn được Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm thực hiện ra sao, thưa bà?

Bà Đào Thị Thanh An: Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã chủ yếu là người Khmer. Trước đây, trình độ nhận thức cũng như khả năng tiếp cận về pháp luật, bình đẳng giới còn những hạn chế nhất định, kinh tế người dân gặp không ít khó khăn.

Cà Mau: Xã Cái Đôi Vàm đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8- Ảnh 3.

Nhiều mô hình kinh tế tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai

Do vậy, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Hội cũng đã thành lập các mô hình như tổ đan vá lưới, tổ buôn bán nhỏ, tổ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình… Thực tế cho thấy rằng từ khi triển khai Dự án 8, ý thức của bà con trong chấp hành pháp luật, bình đẳng giới được nâng cao.

Trước đây, bà con còn có tư tưởng "trọng nam kinh nữ"; bổn phận của người phụ nữ là chăm sóc gia đình, cơm nước, làm những việc lặt vặt… thì đến nay suy nghĩ này đã không còn, nam nữ bình đẳng với nhau. Đặc biệt, hoạt động hiệu quả của các mô hình đã giúp cho phụ nữ đồng bào dân tộc có việc làm, thu nhập ổn định. Từ đó nâng cao và thể hiện được vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

+ Cảm ơn bà đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận