Ca sĩ 50 CENT: Tranh thủ học tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm

29/09/2015 - 22:14
Đó là nghiệp học có phần đặc biệt của nam ca sĩ nhạc Rap người Mỹ gốc Phi 50 Cent. Mọi người đều biết rằng tuổi trẻ của tay rapper này bị vấy bẩn vì vết nhơ buôn bán ma túy.

Cậu bé 50 Cent ngày ấy chỉ rất hiếm khi, thậm chí là không được ngồi vào ghế nhà trường để theo học trong suốt thời niên thiếu. Tuy nhiên, trong những ngày lưu lại trung tâm phục hồi nhân phẩm, cậu đã quyết tâm theo học để rồi 7 tháng sau, cậu đã bước chân ra khỏi trung tâm và giành được tấm bằng tốt nghiệp.

50 Cent từng xuất bản cuốn sách bán tự truyện có tên Playground (Tạm dịch: Sân chơi) kể câu chuyện cuộc đời mình, từ một kẻ buôn bán ma túy thành một rapper nổi tiếng thế giới. 

"Tôi bắt đầu từ những sự việc có thực trong thời thơ ấu của chính tôi. Nhưng sau đó, tôi lấy làm thú vị khi thấy câu chuyện có đời sống riêng của nó. Bây giờ, tôi cũng đã có một cậu con trai đến tuổi mới lớn. Tôi mong cuốn sách có ích cho các cô cậu bé ở tuổi này”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm