Các quan chức của Tổng thống Trump sẽ liên kết các ca tử vong ở trẻ em với việc tiêm vắc-xin Covid-19

Cuộn nhãn dán tại một hiệu thuốc ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 11/9/2025.
Các quan chức y tế của ông Donald Trump đang có kế hoạch liên kết vắc-xin Covid-19 với cái chết của 25 trẻ em khi họ cân nhắc việc hạn chế quyền tiếp cận các mũi tiêm, tờ Washington Post đưa tin hôm 12/9/2025, trích dẫn 4 người quen thuộc với vấn đề này.
Báo cáo cho biết thêm rằng những phát hiện này có vẻ dựa trên thông tin được gửi tới Hệ thống báo cáo tác dụng phụ của vắc-xin liên bang, VAERS, trong đó có các báo cáo chưa được xác minh về tác dụng phụ hoặc trải nghiệm tồi tệ với vắc-xin.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết trong một email phản hồi rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và các nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thường xuyên phân tích VAERS và các dữ liệu giám sát an toàn khác.
Tuyên bố cho biết thêm rằng cho đến khi dữ liệu về tính an toàn của vắc-xin được chia sẻ công khai, điều này chỉ nên được coi là "suy đoán thuần túy".
Các quan chức y tế của ông Trump có kế hoạch đưa thông tin về số ca tử vong ở trẻ em vào bài thuyết trình vào tuần tới trước một nhóm chuyên gia cố vấn của CDC đang xem xét các khuyến nghị mới về vắc-xin Covid-19 - báo cáo cho biết thêm.
Reuters chưa xác minh báo cáo này một cách độc lập.
Cổ phiếu của nhà sản xuất vắc xin Moderna (MRNA.O), đóng cửa giảm 7,4%, Pfizer (PFE.N), giảm 4% và cổ phiếu niêm yết tại Hoa Kỳ của đối tác Đức BioNTech (22UAy.DE), giảm 7,3%. Novavax (NVAX.O), cổ phiếu đóng cửa giảm 3,6%.
Các cơ quan quản lý tại hơn 90 quốc gia chưa phát hiện bất kỳ mối lo ngại mới hoặc chưa được tiết lộ nào ở trẻ em hoặc phụ nữ mang thai liên quan đến vắc-xin Covid-19 của Moderna - công ty cho biết trong một email phản hồi.
Trong một tuyên bố, Pfizer cho biết loại vắc-xin mà họ phát triển cùng BioNTech đã được tiêm cho hơn 1 tỷ người, bao gồm người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em, và đã tạo ra "dữ liệu đáng tin cậy chứng minh hồ sơ an toàn thuận lợi".
Novavax nói với Reuters rằng dữ liệu lâm sàng và bằng chứng thực tế về vắc-xin Covid-19 của họ đã được cung cấp cho FDA, CDC, "cùng với hàng chục cơ quan quản lý trên toàn thế giới và các chuyên gia khoa học và y tế về y tế công cộng".
Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN tuần trước, Ủy viên FDA Marty Makary cho biết "đã có trẻ em tử vong vì vắc-xin Covid-19", trích dẫn cơ sở dữ liệu tự báo cáo của VAERS.
"Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra đúng đắn", ông nói trong cuộc phỏng vấn đó, đồng thời lưu ý rằng FDA có kế hoạch công bố báo cáo trong những tuần tới.
Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr., một người lâu nay chỉ trích vắc-xin, đã thu hẹp đáng kể các khuyến nghị về vắc-xin Covid-19. Cơ quan này đã hủy bỏ hướng dẫn tiêm chủng thường quy cho trẻ em khỏe mạnh, thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai, mặc dù đã phê duyệt vắc-xin cho tất cả mọi người trên 65 tuổi, nhưng lại thu hẹp đối tượng tiêm chủng cho nhóm người trẻ tuổi, chỉ còn những người có bệnh lý nền.
Vắc-xin Spikevax cập nhật của Moderna được cấp phép cho những người từ 6 tháng tuổi trở lên có ít nhất 1 bệnh nền, trong khi phiên bản cập nhật của vắc-xin Comirnaty của Pfizer và BioNTech được cấp phép cho những người từ 5 đến 64 tuổi có ít nhất 1 bệnh nền nguy cơ cao. Giấy phép sử dụng khẩn cấp năm 2022 cho vắc-xin Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi đã bị hủy bỏ.
Sự thay đổi chính sách này đã gây ra sự phản đối từ các tổ chức y tế và y tế công cộng, bao gồm cả Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, nơi vẫn tiếp tục khuyến nghị tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em và phụ nữ mang thai.
Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ Kennedy bất chấp áp lực từ Quốc hội, lo ngại về sức khỏe cộng đồng và rủi ro chính trị khi thay đổi chính sách vắc-xin trên toàn quốc.
Bộ trưởng Kennedy cũng đã cắt giảm ngân sách cho nghiên cứu vắc-xin và cách chức người đứng đầu CDC, cơ quan đưa ra khuyến nghị về vắc-xin tại Hoa Kỳ, sa thải tất cả 17 thành viên của hội đồng chuyên gia vắc-xin và thay thế họ bằng các cố vấn được lựa chọn kỹ lưỡng.
Ủy ban cố vấn mới dự kiến sẽ họp vào ngày 18 và 19/9.