Các trường hợp F1 tiếp xúc bệnh nhân 251 âm tính với Covid-19, không phong tỏa thôn 3 Ngô Khê

Nguyễn Long
10/04/2020 - 19:09
Các trường hợp F1 tiếp xúc bệnh nhân 251 âm tính với Covid-19, không phong tỏa thôn 3 Ngô Khê

Tất cả người ra vào thôn 3 Ngô Khê đều được đo thân nhiệt

Lãnh đạo UBND xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cho biết, tất cả trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 251 đều có kết quả âm tính với Covid-19. Ngoài ra, lãnh đạo xã này cũng bác bỏ thông tin phong tỏa thôn 3 Ngô Khê.

Liên quan đến ca bệnh 251 mắc Covid-19 ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tối 10/4, trao đổi với PNVN, ông Phạm Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa, cho biết, 13 trường hợp tiếp xúc với ông N.V.Đ (64 tuổi) ở trên địa bàn xã Bình Nghĩa đều có kết quả âm tính với Covid-19. Những trường hợp này gồm; vợ, con trai, con dâu, mấy người cháu của bệnh nhân.

Tất cả trường hợp F1 ở Bình Lục tiếp xúc với ca 251 đều âm tính với Covid-19, không phong tỏa thôn 3 Ngô Khê - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát khu vực thôn 3 Ngô Khê.

Hiện tại lực lượng chức năng huyện Bình Lục đang lập 4 chốt quanh thôn 3 Ngô Khê (nhà ông Đ.) để kiểm soát người ra vào.

"Đây không phải là phong tỏa. Mọi người dân thôn 3 Ngô Khê vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên mọi người ra ngoài đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Chúng tôi cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà con nên ở nhà. Chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết", ông Thắng nói.

Ông Đ. được phát hiện dương tính với Covid-19 vào 18h ngày 7/4. Ngay sau khi nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, ngay trong đêm 7/4, UBND xã Bình Nghĩa đã thực hiện phong tỏa tạm thời thôn 3 Ngô Khê để truy tìm F1, F2 và đưa đi xét nghiệm.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, đang gặp khó trong việc truy tìm F0 của ca bệnh 251. "Trong trường hợp không thể tìm ra F0 của bệnh nhân 251, chúng tôi sẽ buộc phải coi đây là F0 trên địa bàn để khoanh vùng nhiều nhất có thể", lãnh đạo Sở Y tế Hà Nam cho hay.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 129 trường hợp là F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân) và 480 trường hợp là F2 (tiếp xúc gần với F1) của ca bệnh 251.

Tất cả trường hợp F1 ở Bình Lục tiếp xúc với ca 251 đều âm tính với Covid-19, không phong tỏa thôn 3 Ngô Khê - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng.

Bệnh nhân 251 nhập Bệnh viện Đa khoa Hà Nam ngày 23/3 nhưng trước đó, người này điều trị ở BV Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 2 đến ngày 9/3. Sau đó, BV Bạch Mai cho ông Đ. ra viện. Thời điểm hẹn tái khám của ông Đ. cũng là lúc BV Bạch Mai đã phong tỏa nên giới thiệu về BV Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Sáng 9/4, ông Đ. đã được chuyển từ BV Đa khoa Hà Nam lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như: gout, xơ gan, thiếu máu, giảm cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, viêm phổi, cứng khớp, teo cơ, nghiện rượu...

PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm