Các ứng cử viên nữ đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia bầu cử

Ngự Bình
21/05/2021 - 13:28
Các ứng cử viên nữ đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia bầu cử
Sau nhiều cuộc tập huấn, các nữ ứng cử viên đã có thêm sự tự tin và trang bị đầy đủ các kỹ năng, kiến thức về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian qua, Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với Oxfam tại Việt Nam tổ chức tập huấn trực tiếp cho ứng cử viên nữ tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp.

Gần 190 nữ ứng viên nữ đại biểu Quốc hội và HĐND đã được tập huấn dưới sự hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Kỳ - nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.

ứng cử viên nữ - bầu cử

Tập huấn cho ứng cử viên nữ tại thành phố Cần Thơ.

Các nữ ứng cử viên đánh giá rất cao về nội dung của khóa tập huấn. Nhiều chị em lần đầu ra ứng cử còn nhiều bỡ ngỡ, lo lắng và khi được trang bị các kiến thức, kỹ năng thì đã thấy vững vàng, tự tin hơn để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cử tri. Qua tập huấn giúp ứng cử viên hiểu về những rào cản, những định kiến xã hội đối với sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo quản lý nói chung, trong tham gia vào các cơ quan dân cử nói riêng. Các chị biết về quyền trở thành người ứng cử, tiếng nói và ý kiến của ứng cử viên có tầm quan trọng và có giá trị. Tiếng nói bình đẳng của phụ nữ trong diễn đàn chính trị sẽ đóng góp rất lớn cho việc xây dựng các chính sách, luật pháp, mang lại hiệu quả và lợi ích cho toàn bộ cộng đồng. 

Bà Dư Thị Mỹ Hân, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra, Hội LHPN thành phố Cần Thơ, chia sẻ rằng, bà được truyền cảm hứng, từ đó thấy cần phải nỗ lực hơn, vượt qua những khó khăn của bản thân để tranh cử.

ứng cử viên nữ - bầu cử

Bà Trần Thị Bích Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Bà Trần Thị Bích Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Phó Chánh Văn phòng UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ  - chia sẻ với các ứng cử viên nữ trong bối cảnh ngày bầu cử của nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần: "Khi trúng cử đại biểu quốc hội, HĐND, các nữ ứng cử viên cần tự tin thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, vai trò của một đại biểu dân cử, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Ngoài ra, các nữ đại biểu quốc hội, HĐND cần tích cực trau dồi kiến thức về giới, bình đẳng giới để đưa các quan điểm về giới vào trong quá trình xây dựng và giám sát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của quốc gia và địa phương".

ứng cử viên nữ - bầu cử

Bà Phan Thị Thu Hương - Chuyên gia về Giới, Quản lý chương trình Bình đằng giới của tổ chức Oxfam

Đồng quan điểm, bà Phan Thị Thu Hương, Chuyên gia về Giới, Quản lý chương trình Bình đẳng giới của tổ chức Oxfam, bày tỏ: "Các nữ ứng cử viên cần tự tin, trang bị cho mình đầy đủ các kỹ năng, kiến thức cần thiết để vượt qua định kiến, hoàn thành nhiệm vụ được cử tri tin tưởng giao phó. Phải luôn nghĩ rằng giới tính của mình không phải là vấn đề quan trọng mà quan điểm về giới của mình thế nào và mình làm gì để đảm bảo bình đẳng giới mới là quan trọng".

Cũng theo bà Thu Hương, về phía các cơ quan nhà nước có trách nhiệm, song song với việc đặt chỉ tiêu tỷ lệ nữ đại biểu các cấp, cần phải có chính sách quy định lộ trình, quy hoạch cụ thể phù hợp, nguồn lực hợp lý để nữ ứng cử viên được tham gia, đóng góp và lãnh đạo thực chất, có chất lượng, chứ không chỉ là hình thức và số lượng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm