Cấm sử dụng bóng cười với mục đích giải trí

29/05/2019 - 20:34
Sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế đã đồng ý với đề xuất của UBND TP Hà Nội về việc cấm sử dụng bóng cười với mục đích vui chơi, giải trí vì sản phẩm này chứa khí N20 làm thay đổi trạng thái thần kinh của con người

Ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn trả lời UBND TP Hà Nội liên quan tới việc sử dụng bóng cười (sản phẩm được bơm khí N20) vào mục đích giải trí.

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội đã có một số trường hợp yếu chi, liệt do tổn thương tủy sống không phục hồi hoặc phục hồi không hoàn toàn sau sử dụng bóng cười, thậm chí có người đã tử vong. Các chuyên gia về chống độc cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ của bóng cười đối với sức khỏe của con người.

Trước tình hình đó, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị khuyến cáo tác hại của N2O và tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh, lưu hành khí N20.

 

bong_cuoi_2_22974149_732019.jpg
Giới trẻ sử dụng bóng cười

 

Sau khi xem xét, nghiên cứu, Bộ Y tế đồng ý với đề xuất của UBND TP. Hà Nội về việc không sử dụng bóng cười với mục đích vui chơi giải trí, bởi loại khí này sẽ làm thay đổi trạng thái thần kinh của con người khi sử dụng.

Theo Bộ Y tế, khí N2O thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ được mua bán, sản xuất cho công nghiệp, không được sử dụng cho người. Hiện Bộ Y tế chưa tiếp nhận hồ sơ thuốc, trang thiết bị có thành phần khí này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm