Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/06/2026 - 13:00 (GMT+7)

Cần chuyển từ tư duy chăm sóc sang phát huy vai trò của người cao tuổi

Trần Lê
Cần chuyển từ tư duy chăm sóc sang phát huy vai trò của người cao tuổi

Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà (bên phải) tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

Tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức sáng ngày 6/6 ở Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam - khẳng định: “Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của người cao tuổi Việt Nam; tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ người cao tuổi với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò vị thế ngày càng quan trọng của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cần chuyển từ tư duy chăm sóc sang phát huy vai trò của người cao tuổi- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam - phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nêu lại sự kiện đặc biệt vừa diễn ra chiều ngày 5/6, các đại biểu tiêu biểu người cao tuổi đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt biểu dương, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp "kính già, trọng lão" của Đảng, Nhà nước và của dân tộc ta. Đây chính là nguồn động viên to lớn để người cao tuổi cả nước tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, đóng góp cho quê hương đất nước.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành phong trào có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Trong đó, Hội người cao tuổi các cấp đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế tự giúp nhau... Bên cạnh đó, công tác chăm sóc người cao tuổi đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; tỷ lệ bao phủ y tế ngày càng cao; nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, đời sống và tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Cần chuyển từ tư duy chăm sóc sang phát huy vai trò của người cao tuổi- Ảnh 2.

Các đại biểu được tuyên dương là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước

6 nhiệm vụ trọng tâm

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta trong đứng trước rất nhiều cơ hội và vận hội lớn, đồng thời cũng đối mặt với rất nhiều những thách thức mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: Trong bối cảnh đó, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng trở nên nên cấp thiết và quan trọng hơn, cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng trong phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, là cầu nối giữa truyền thống và là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng.

Cần chuyển từ tư duy chăm sóc sang phát huy vai trò của người cao tuổi- Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và các đại biểu chúc mừng những người cao tuổi tiêu biểu - Ảnh: VGP/Thu Giang

Để tiếp tục phát huy truyền thống của người cao tuổi, đồng thời tiếp tục phát huy kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội người cao tuổi Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi; xác định người cao tuổi là nguồn lực, là động lực quan trọng của đất nước, là trụ cột tinh thần lan tỏa giá trị đạo đức và văn hoá tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hai là Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án Người cao tuổi, đảm bảo rõ mục tiêu và đảm bảo có nguồn lực, cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng thời gắn với mục tiêu hiệu quả cụ thể.

Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" tại Việt Nam; phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa. Đồng thời, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái "kinh tế bạc" hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cần chuyển từ tư duy chăm sóc sang phát huy vai trò của người cao tuổi- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bốn là nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; phát triển hệ thống chăm sóc, phục hồi chức năng và các dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng; mở rộng các hoạt động hoạt động văn hóa, thể thao học tập suốt đời đối với người cao tuổi.

Năm là phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi trong phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào "Tuổi cao - Gương sáng"; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, các tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sáu là tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội đối với công tác người cao tuổi; quan tâm bố trí, tạo nguồn lực để Hội người cao tuổi các cấp chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh", Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với trí tuệ, uy tín, bản lĩnh và tâm huyết của mình, người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong gia đình và xã hội; là điểm tựa của cộng đồng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cần chuyển từ tư duy chăm sóc sang phát huy vai trò của người cao tuổi- Ảnh 5.

Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh: VGP/Thu Giang

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 169 người cao tuổi tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận