Cần Thơ: Kịp thời cứu sống sản phụ ngừng tim sau sinh

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca mổ cho sản phụ
Sản phụ bị ngừng tim sau sinh được các bác sĩ chẩn đoán kịp thời và xử lý tích cực giúp giành lại sự sống.
Ngày 22/10, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ nơi đây vừa phối hợp giành lại sự sống cho sản phụ ngừng tim sau sinh.
Theo đó, sản phụ là chị L.T.M.N. (28 tuổi, ngụ tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhập viện với chẩn đoán con lần 2, thai hơn 38 tuần, suy thai, vết mổ cũ và đau trằn bụng.
Qua khai thác bệnh sử, sản phụ chia sẻ có sức khỏe tốt với thai kỳ, không tiền sử bệnh, không dị ứng, cả thai kỳ khoẻ mạnh qua đầy đủ các xét nghiệm. Ca mổ lấy thai được tiến hành và một bé trai đã chào đời khỏe mạnh.
Thế nhưng, khoảng 15 phút sau sinh, sản phụ N. đột ngột khó thở, tụt SpO2 (chỉ số đo độ bão hòa oxy trong máu), điện tim rời rạc rồi ngừng tim. Trước tình huống khẩn cấp, lệnh báo động đỏ nội viện và liên viện được kích hoạt. Ê-kíp gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh đã hội chẩn, cùng với sự phối hợp từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.
Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim ngoài lồng ngực kết hợp tiêm tĩnh mạch adrenalin, đặt nội khí quản thở máy và triển khai kỹ thuật xâm lấn cao. Ngay lập tức, đội ngũ y bác cũng đã nhanh chóng xác định nguyên nhân là sốc phản vệ độ 4.
Nhờ sự chẩn đoán kịp thời và xử lý tích cực, trái tim sản phụ đã đập trở lại sau 5 phút cấp cứu. Sau 6 giờ hồi sức, tình trạng bệnh nhân ổn định dần, được cai máy thở và ngưng vận mạch.
BS.CKI Trần Quốc Duy, khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ), cho biết, sốc phản vệ độ 4 là mức độ nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Đây là một biến chứng mặc dù cực kỳ hiếm gặp nhưng luôn rình rập mọi cuộc mổ, đặc biệt với sản phụ không có tiền sử dị ứng rõ ràng, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn.