Cao Bằng: Hoạt động dân vũ nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện kinh tế cho phụ nữ

Thanh Ngọc - Văn Long
16/12/2023 - 15:44
Cao Bằng: Hoạt động dân vũ nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện kinh tế cho phụ nữ

Phong trào văn hóa văn nghệ ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát triển mạnh trong thời gian qua

Ngày nay, đời sống người dân tộc thiểu số ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều đổi thay cả về kinh tế lẫn tinh thần, một trong đó là phong trào dân ca dân vũ hoạt động khá mạnh, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ.

Hàng tháng, phụ nữ ở các thôn trong xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh lại tổ chức tập luyện dân ca, dân vũ, đàn tính một cách say sưa, đây là công việc mà chị em đã quen thuộc suốt thời gian qua.

Chị Mạc Thị Khon, thôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, cho biết: “Trong thôn có thành lập Câu lạc bộ Dân ca dân vũ, do chị Triệu Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Hàng tháng tổ chức tập luyện đều, người dân trong thôn này ai cũng nhiệt tình tham gia, ngay cả các bé gái cũng tham gia tập luyện các tiết mục đàn tính, hát then. Phụ nữ lớn tuổi thì tham gia văn nghệ, dân ca, dân vũ. Người dân trong thôn thì luôn theo dõi và ủng hộ Câu lạc bộ của chị em”.

Những Câu lạc bộ dân vũ ở vùng đất thác Bản Giốc
- Ảnh 1.

Du khách rất ấn tượng với các Câu lạc bộ dân ca dân vũ 

Từ vài năm trở lại đây, khi phong trào phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương được đẩy mạnh, thì các Câu lạc bộ, các đội văn nghệ trong xã chẳng những hoạt động sinh hoạt văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần tại địa phương, mà còn tham gia hoạt động dịch vụ biểu diễn văn hóa văn nghệ phục vụ nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch. Do đó, nó cũng góp phần tạo ra việc làm và tăng thêm thu nhập cho chị em.

Bà Triệu Thị Ngọn, ở xã Đàm Thủy, cho hay: “Thời gian đầu phong trào dân ca dân vũ là do Hội LHPN xã phát động chị em tham gia, sau này có chương trình bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc ở địa phương, nên chị em càng hăng hái tham gia nhiều hơn nữa. Khi thấy có hiệu quả, vừa đem lại niềm vui cho cuộc sống, vừa góp phần phát triển du lịch, nên chị em càng chịu khó đi học hỏi từ các cụ về những bài then, bài đánh đàn truyền thống để tập luyện và thực hiện lại, nên có nhiều làn điệu đã mai một, thì bây giờ lại được phục dựng lại”.

Bà Triệu Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Đàm Thủy, chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi cũng chỉ tổ chức các Câu lạc bộ dân ca dân vũ với mục đích thúc đẩy phong trào để nâng cao đời sống tinh thần cho chị em, nhưng sau đó thấy nó có hiệu quả góp phần phát triển du lịch, nên chúng tôi đã thúc đẩy phụ nữ các thôn đồng loạt tổ chức thực hiện. Sau này có Dự án 6, thì phong trào sưu tầm phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc lại càng được chú trọng hơn nữa. Cho đến nay, chị em ở các thôn đều rất say sưa với hoạt động Câu lạc bộ, nhờ đó mà phong trào ngày càng đi lên, đời sống tinh thần cũng phong phú đa dạng lắm”.

Lễ hội “Du lịch thác Bản Giốc năm 2023” được tổ chức hoành tráng, trong đó có sự tham gia biểu diễn của tất cả các Câu lạc bộ dân ca dân vũ trong xã Đàm Thủy, đã góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc ở địa phương, đem lại những tiếng vang đối với du khách khi họ đến nơi này.

Những Câu lạc bộ dân vũ ở vùng đất thác Bản Giốc
- Ảnh 2.

Phụ nữ ở xã Đàm Thủy đều nhiệt tình tham gia hoạt động gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Ông Nguyễn Ngọc Tú, du khách đến từ tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Tôi rất bất ngờ với phong trào văn hóa văn nghệ của người dân địa phương, tôi thấy như ở đây ai cũng có thể hát, đàn và biểu diễn văn nghệ rất tốt. Việc này chẳng những tạo ra sự sôi động trong cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, mà còn tạo ra những ấn tượng tốt đẹp cho du khách từ khắp nơi”.

Kể từ khi Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” được triển khai ở địa phương, thì phong trào dân ca dân vũ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương được đẩy mạnh phát triển, tạo ra động lực mạnh mẽ để các thành viên trong Câu lạc bộ ở các thôn hoạt động một cách sôi động, làm thay đổi rất lớn đời sống tinh thần của cộng đồng.. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm