Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/01/2026 - 15:16 (GMT+7)

Lộ diện tác giả trẻ nhất được vinh danh trong lịch sử Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM

Trần Hồ Lam
Lộ diện tác giả trẻ nhất được vinh danh trong lịch sử Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM

Cao Việt Quỳnh tại Hội nghị Người viết trẻ TPHCM năm 2024. Ảnh: Hồ Lam

Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2025 ở hạng mục Văn học thiếu nhi đã được trao cho Cao Việt Quỳnh, tác giả sinh năm 2008, với bộ tiểu thuyết "Lục địa rồng" gồm 5 tập.

Sáng 29/1, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết - trao Giải thưởng Văn học năm 2025 và kết nạp hội viên mới.

Dự Hội nghị có Trưởng cơ quan đại diện phía Nam - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Lê Song Tùng; nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư; Ths Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ. 

Trong số gần 70 tác phẩm thuộc các thể loại tham gia Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm nay, có sự góp mặt của những tác giả từ Bình Dương (cũ) và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Thông qua thẩm định và đề cử của các Hội đồng chuyên môn, Ban chấp hành Hội Nhà văn TPHCM đã chọn được tác phẩm tiêu biểu ở mỗi thể loại để vinh danh. 

Theo đó, tác giả trẻ nhất được vinh danh trong lịch sử Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM là Cao Việt Quỳnh, sinh năm 2008. Quỳnh đã nhận Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2025 ở hạng mục Văn học thiếu nhi với bộ tiểu thuyết Lục địa rồng gồm 5 tập. 

Kết hợp khoa học viễn tưởng và yếu tố kỳ ảo, Lục địa rồng xây dựng một thế giới nhân vật phong phú và tương tác với nhau mạnh mẽ, từ Rồng Yêu Tinh, Phù Thủy, Người Lùn, Người Khổng Lồ, Người Quạ, Người Chăn Thả, Người Đại Bàng, Nhân Mã đến các hình tượng quen thuộc trong tâm thức dân gian người Việt như Lạc Long Quân, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng… 

Cao Việt Quỳnh nhận Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2025 ở hạng mục Văn học thiếu nhi. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Cao Việt Quỳnh nhận Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2025 ở hạng mục Văn học thiếu nhi. Ảnh: Giản Thanh Sơn

"Tác giả Cao Việt Quỳnh không chỉ dùng trí tưởng tượng vượt trội để bày tỏ thái độ "sống để bảo vệ người khác, cứu người có thể cứu, giúp người có thể giúp" mà còn chứng minh năng lực cấu trúc tác phẩm của một cây bút tiểu thuyết chuyên nghiệp", nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Trưởng ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn TPHCM cho biết.

Cùng giải thưởng hạng mục Văn học thiếu nhi trao cho tác giả Cao Việt Quỳnh, Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm nay cũng vinh danh tác phẩm Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - những điều đọng lại trong con mắt nhắm của tác giả Văn Thành Lê ở hạng mục Lý luận Phê bình. 

Hạng mục Văn học trẻ đã được trao cho Giai Du, một cây bút sinh năm 2001 tại An Giang, đang theo học thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM với truyện dài Lân tinh, kể về nhiều góc khuất vui buồn của những đứa trẻ chớm bước vào đời. 

Bộ sách Lục địa rồng của Cao Việt Quỳnh. Ảnh: NXB

Bộ sách "Lục địa rồng" của Cao Việt Quỳnh

Ở mảng Văn xuôi, Hội Nhà văn TPHCM trao Giải thưởng cho tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng của tác giả Trương Anh Quốc và 2 Tặng thưởng cho hồi ký Những ngày ở Paris của tác giả Nguyễn Hoài Nam, tiểu thuyết Miền cỏ tranh của tác giả Nguyễn Minh Ngọc.

Trong lĩnh vực thơ, tập thơ Những ngọn gió biên cương của tác giả Trần Mai Hường được trao giải thưởng và Trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh của tác giả Châu La Việt được trao tặng thưởng. 

Tác giả Giai Du (bìa trái), Cao Việt Quỳnh (thứ 3, từ trái sang) nhận Giải thưởng của Hội nhà văn TPHCM 2025

Tác giả Giai Du (thứ 2 từ trái sang), Cao Việt Quỳnh (thứ 3 từ trái sang) nhận Giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM 2025

Ở hạng mục Văn học dịch, Hội Nhà văn TPHCM vinh danh 2 tác phẩm Hoang mạc Tartar của dịch giả Hương Châu (Giải thưởng) và Khi đàn sếu bay về phương Nam của dịch giả Minh Khôi (Tặng thưởng). 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận