'Chất làm đầy' có thực sự hiệu quả và an toàn?

04/08/2015 - 12:04
Tiêm chất làm đầy đang được tung hô như cách mới để “lên đời” nhan sắc, đảm bảo an toàn và nhanh gọn... Sự thực có như vậy?

Thẩm mỹ viện tung hô chất làm đầy

Nhiều thẩm mỹ viện, trung tâm làm đẹp thực hiện dịch vụ tiêm chất làm đầy không vĩnh viễn Restylane, Radiesse, Aquamid, có tác dụng làm đầy từ 6 đến 18 tháng. Theo quảng cáo của một thẩm mỹ viện cung cấp dich vụ này, đây là phương pháp an toàn "không đụng chạm dao kéo", không gây đau đớn và có thể đem lại kết quả ngay khi thực hiện mà không cần thời gian nghỉ dưỡng.

 

Các thẩm mĩ viện quảng cáo phương pháp tiêm chất làm đầy có ưu điểm là nhanh, không đụng chạm dao kéo và không gây đau đớn

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá chất làm đầy từ 7 đến 10 triệu đồng/ml. Trong khi đó, tiêm nâng mũi, độn cằm hết khoảng hơn 1ml; còn nếu tiêm xóa vét nhăn quanh mắt, khóe môi thì chưa đến 1ml. Chất làm đầy Restylane, Radiesse còn được rao bán trên mạng với mức giá chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng/ml.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Không chỉ được tiêm tại nhiều thẩm mỹ viện, nhiều người còn cung cấp dịnh vụ tiêm chất làm đầy tại nhà. Thực tế, không ít bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện lớn chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ cũng tranh thủ "kiếm thêm" bằng việc bán và nhận tiêm chất làm đầy tại nhà cho khách. Chị Trần Minh Huệ (đường Trần Khát Chân, Hà Nội) kể: Trong thời gian chăm bố ốm tại một bệnh viện, chị được bác sĩ “bóng gió” nói có cách làm đẹp hay, tiện lợi mà lại rất rẻ. Nghe có vẻ hấp dẫn, chị tìm hiểu thêm thì bác sĩ giới thiệu, đó là chất làm đầy và nếu chị có nhu cầu, vị bác sĩ này sẽ đến nhà tiêm, với giá chỉ khoảng 5 triệu đồng/ml. Trước đây, chị Huệ nâng mũi bằng cách tiêm chất này tại một spa trung tâm làm đẹp, tốn đến 10 triệu đồng mà chỉ khoảng hơn nửa năm là mũi lại "tẹt". Theo chị Huệ, cách tiêm này tuy rẻ nhưng phải tiêm đi tiêm lại rất nhiều lần.

 

 

Phương pháp này được quảng cáo là khá tiện lợi vì chỉ một mũi tiêm có thể loại trừ khiếm khuyết trên cơ thể

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật-Tạo hình hàm mặt (Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Hà Nội), thẩm mỹ bằng chất làm đầy đang được nhiều chị em ưa chuộng, bởi chỉ cần một mũi tiêm có thể loại trừ khiếm khuyết trên cơ thể. Tuy nhiên, bất kỳ xâm lấn ngoại khoa nào cũng có thể ảnh hưởng tới cơ thể người sử dụng. Hiện Việt Nam chỉ có một số chất làm đầy như Radiesse, Juverderm và Restylane… được chứng nhận chất lượng và cho phép lưu hành. Nhưng vì lợi nhuận, một số cơ sở thẩm mỹ đã sử dụng những chất làm đầy chưa được chứng nhận chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc, khiến tỉ lệ bị vón cục, bị sưng, đỏ tăng cao và gây nguy hiểm cho người sử dụng. Cách đây chưa lâu, bác sĩ Thái phải giải quyết hậu quả cho một trường hợp bị biến chứng với các vết thâm tím sau khi tiêm chất làm đầy không đảm bảo chất lượng tại một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội.

“Sử dụng chất làm đầy trên khuôn mặt có thể khiến các búi cơ bị tê liệt, không còn linh hoạt trong việc thể hiện cảm xúc. Vì thế, khuôn mặt trở nên đơ cứng, thậm chí còn gây biến chứng khiến mặt bị méo mó, biến dạng. Nó ngăn cản sự sinh sôi của các tế bào, gây mất chức năng sinh lý tự nhiên của cơ thể. Đặc biệt, các chất trong mỗi mũi tiêm có thể lây lan ra những vùng khác trên cơ thể, dẫn đến tình trạng giãn cơ, mất cơ, thậm chí làm gia tăng lượng mỡ để thay thế. Nếu quá lạm dụng phương pháp này, có thể bị teo cơ và lão hóa nhanh hơn”, bác sĩ Thái cảnh báo.

 

Mới đây, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa ra khuyến cáo: Bơm chất làm căng da và xóa nếp nhăn vào vùng trán có thể gây tổn thương mắt. Tại Mỹ đã có 3 trường hợp bị mù sau khi làm thủ thuật này. Do đó, FDA chỉ cho phép sử dụng những chất làm đầy ở phần giữa của mặt (mũi) hoặc xung quanh vùng miệng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm