Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp

Phạm Thương
19/11/2020 - 16:20
Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp

Chương trình Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp - việc làm năm 2020 tạo được sự chú ý của nhiều chị em phụ nữ.

Với sự tham gia của gần 100 gian hàng và bàn tuyển dụng, hơn 1.000 khách tham quan, mua sắm mỗi ngày, chương trình Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp - việc làm năm 2020, do Hội LHPN TPHCM tổ chức đang tạo được sự chú ý của nhiều chị em phụ nữ. Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến tham dự chương trình.

Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp - việc làm năm 2020 có chủ đề: “Phụ nữ khởi nghiệp - Sáng tạo - Kết nối thành công, bền vững”, được tổ chức từ 19 - 20/11 tại số 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10.

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham quan các gian hàng khởi nghiệp.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo. Song song là hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho các hội viên phụ nữ. Chương trình còn tổ chức các hội thảo như: “Giải pháp tăng trưởng trong kinh doanh sau Covid-19”; “Hướng dẫn mở đại lý sữa bột cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”; lễ ký kết triển khai chương trình “Women Can Do - hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 4.0”.

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 2.

Chị em "săn" sản phẩm khởi nghiệp tại ngày hội.

Đây là dịp để hội viên phụ nữ thoải sức mua sắm các sản phẩm khởi nghiệp đầy đủ các tiêu chí sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả phải chăng. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để các nữ startup được gặp gỡ giao lưu, tìm đối tác hợp tác và cùng học hỏi kinh nghiệm. Các lao động nữ đang tìm kiếm công việc có thể gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng. Chương trình còn xây dựng thói quen người dân TPHCM ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 3.

Song song với hoạt động giới thiệu sản phẩm của các gian hàng khởi nghiệp là hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho các hội viên phụ nữ.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho biết: Hằng năm, Hội LHPN TPHCM và các cấp Hội trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 3.000 lao động nữ. Năm 2020, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa khởi nghiệp. Trước bối cảnh đó, Hội LHPN các cấp trên địa bàn đã sáng tạo trong hoạt động phối hợp với các đơn vị để tạo nhiều chương trình kết nối, giới thiệu sản phẩm của chị em hội viên, hướng dẫn các thủ tục nhận sự hỗ trợ từ chính sách của nhà nước. Ngoài ra, Hội còn chú trọng dạy nghề, tọa đàm tại cơ sở nhằm định hướng việc làm, chọn ngành nghề phù hợp giúp chị em phát triển kinh tế.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động sôi nổi của Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp- việc làm năm 2020:

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 4.

Chương trình thu hút gần 100 gian hàng và bàn tuyển dụng, hơn 1.000 khách tham quan, mua sắm mỗi ngày.

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 5.

Các đại biểu tham quan gian hàng khởi nghiệp rau sạch.

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 6.

Nhiều chị em phụ nữ tìm kiếm việc làm tại chương trình.

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 7.

Chị em được thử sức với nghề làm hoa giấy.

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 8.

Sản phẩm khởi nghiệp mắm cua gạch thu hút sự quan tâm của nhiều hội viên phụ nữ.

Chị em phụ nữ TPHCM xếp hàng “săn” sản phẩm khởi nghiệp - Ảnh 9.

Các hội viên phụ nữ tranh thủ mua các sản phẩm tại ngày hội.


 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm