Chủ đầu tư dự án khu nhà ở Tuấn Điền Phúc: Tôi làm sai thì bị xử phạt

Hưng Long
09/07/2020 - 18:09
Chủ đầu tư dự án khu nhà ở Tuấn Điền Phúc: Tôi làm sai thì bị xử phạt

Phối cảnh dự án khu nhà ở Tuấn Điền Phúc

Chủ đầu tư doanh nghiệp bất động sản Tuấn Điền Phúc bị phạt 40 triệu đồng khẳng định: “Mình sai thì mình chịu, sai đến đâu thì doanh nghiệp sửa và khắc phục để tốt hơn”.

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, tên thương mại Vita Riverside với số tiền 40 triệu đồng.

Nguyên nhân, đơn vị này tổ chức thi công công trình hạ tầng kỹ thuật dự án không có giấy phép xây dựng theo quy định. Các hành vi bị xử phạt, gồm: thi công Đường giao thông (từ đường D1, D3, N1, N3, N4, N5, N6; hiện trạng đang thi công nền đá, bó vỉa hè, chưa khảm nhựa khối lượng ước đạt khoảng 60%); thi công phần ống đường cấp điện; đường cống thoát nước đã lắp cống, xây dựng hố ga.

Biện pháp khắc phục, trong vòng 60 ngày kể từ ngày lập biên bản xử phạt, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Tuấn Điền Phúc làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Nếu quá thời hạn đơn vị không xuất trình được giấy phép thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình.

Trước đó, dự án khu nhà ở Tuấn Điền Phúc chưa được Sở Xây dựng ra văn bản xác nhận được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Dù đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý, nhưng chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã rao bán và thu tiền của khách hàng.

Dự án được rao bán với trên thị trường với giá dao động từ 1 tỷ - 1,5 tỷ đồng/ nền, diện tích từ 64 – 100 m2. Khách hàng mua phải đặt cọc 50 triệu đồng/nền và sau 7 ngày sẽ ký "Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất". Sau đó, khách hàng phải thanh toán 40% giá trị nền đất bao gồm cả tiền đặt cọc.

Ngày 9/7, trao đổi với Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc công ty Tuấn Điền Phúc xác nhận vụ việc trên. Ông Tuấn cho biết, mình sai thì mình chịu, sai đến đâu thì doanh nghiệp sửa và khắc phục để tốt hơn. Nếu doanh nghiệp làm đúng thì sẽ được khen.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm