Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trong 15 ngày tới

H.Yến
18/03/2020 - 21:20
Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trong 15 ngày tới
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khuyến cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường trong khoảng 15 ngày tới. Vì thế, người dân nên hạn chế đi lại, nếu có thể thì chỉ nên ở trong nhà trong 15 ngày tới.

Thông tin trên được đưa ra trong phiên họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP Hà Nội chiều tối 18/3.

Hiện Hà Nội đang có từ 6 - 8 trường hợp dương tính lần 1, đang xét nghiệm chéo để khẳng định có nhiễm virus Covid-19 hay không.

Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trong 15 ngày tới - Ảnh 1.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

"Nếu như kịch bản diễn biến dịch như Trung Quốc và Hàn Quốc, chúng ta sẽ phải chiến đấu với dịch bệnh thêm khoảng 10 tuần nữa" – Chủ tịch UBND TP nói.

Về khu cách ly tại Pháp Vân – Tứ Hiệp, lãnh đạo quận cho hay đã xuống tuyên truyền với người dân tại khu vực này rằng đây chỉ là cách ly cộng đồng người nước ngoài, không phải là những trường hợp tiếp xúc với người dương tính với Covid-19. Quận đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho những người về cách ly tại đây.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết tình hình cách ly phòng ngừa có thể lớn hơn nhiều trong thời gian tới khi có hơn 10.000 - 15.000 công dân từ vùng dịch về nước.

Hiện Hà Nội đã thực hiện kiểm dịch và khai báo y tế đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ các nước khu vực có dịch, lấy mẫu xét nghiệm cho gần 2.000 hành khách từ các quốc gia có dịch về sân bay Nội Bài và chuyển tới các khu cách ly tập trung theo quy định.

Thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức khai báo y tế bắt buộc và lấy mẫu xét nghiệm tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay quốc tế Nội Bài sau đó chuyển tới các khu cách ly tập trung theo quy định. Vì thế, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, chúng ta vẫn phải tiếp tục đào tạo nguồn y tá, bác sĩ đi lấy được mẫu xét nghiệm. Hiện chúng ta có thể lấy được 2.500 mẫu xét nghiệm/ngày.Chủ tịch UBND quận Ba Đình thông tin, gần đây có trường hợp tại phố Chu Văn An có biểu hiện sốt, quận đã kịp thời đưa đi cách ly tại bệnh viện, tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực, điều tra dịch tễ người lái xe taxi chở trường hợp này.

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, có 1 ca nghi ngờ ở Trung Hòa, có triệu chứng ho trong 10 ngày, đi từ Đức về, có tiếp xúc với một số người trong gia đình.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, quận đã vận động một số gia đình định tổ chức đám cưới thì nên tạm hoãn, chỉ tổ chức báo hỉ hoặc giảm quy mô mời khách, có gia đình giảm từ 200 mâm cỗ cưới xuống còn 5 mâm.

Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trong 15 ngày tới - Ảnh 2.

Người dân hạn chế đi lại, nếu có thể thì chỉ nên ở trong nhà.

Tính đến chiều 18/3, Việt Nam đã ghi nhận 68 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 16 trường hợp đã phục hồi và xuất viện. Hà Nội hiện là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất với 16 trường hợp, các ca này đều đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm