pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện tốt Dự án 8 vì mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà, trao học bổng cho trẻ mồ côi
Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, là điểm nhấn quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Để hiểu rõ hơn kết quả triển khai và định hướng triển khai trong bối cảnh mới, Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa.
PV: Trước khi thực hiện sáp nhập và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai Dự án 8, giai đoạn 1: Từ năm 2021- 2025 tại Khánh Hòa đã đạt được những kết quả gì nổi bật trong thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS, thưa bà?

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà
Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Dự án 8 là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ, giải quyết căn bản bất bình đẳng về giới, để phụ nữ, trẻ em DTTS và miền núi có cơ hội làm chủ chính mình và tham gia thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương,
Qua 5 năm thực hiện Dự án, với sự quan tâm định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Dự án nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
Những nỗ lực này từng bước tháo gỡ nhiều rào cản định kiến đã tồn tại từ lâu trong cộng đồng; nâng cao nhận thức; tạo cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ và tạo chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết căn bản tình trạng bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái vùng DTTS và miền núi.
Cụ thể, Dự án 8 được thực hiện tại 66 thôn của 27 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh từ năm 2022. Trong Giai đoạn 1, Dự án 8 được cấp tổng kinh phí 18 tỷ 252 triệu đồng, trong đó, số vốn phân về Hội LHPN tỉnh là 2 tỷ 188 triệu đồng, còn 16 tỷ 064 triệu đồng được phân về Hội LHPN cấp huyện.
5 tháng đầu năm 2025, Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động: Chương trình truyền thông "Xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em" bằng hình thức sân khấu hóa; Phiên chợ quê vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 với 30 gian hàng giới thiệu, trưng bày các nông sản địa phương; sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; sản phẩm của hội viên phụ nữ các địa phương, các tổ hợp tác, tổ liên kết, sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ; tập huấn Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng sản phẩm truyền thông và hoạt động tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 cho 200 học viên là thành viên Ban chủ nhiệm, Ban quản lý, thành viên các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ an toàn, Câu lạc bộ Thủ lĩnh trong cộng đồng tại huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn; Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" và các Luật có liên quan…thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.
Năm 2024, trên toàn tỉnh đã thành lập được 70 tổ truyền thông cộng đồng, đạt 111% chỉ tiêu giai đoạn 1. Các cấp hội đã tổ chức 107 hội nghị tập huấn, 86 buổi truyền thông về xóa bỏ định kiến giới xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em và phòng, chống mua bán người; cung cấp kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật, kiến thức và kỹ năng về phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống bạo lực gia đình… cho 12.000 lượt người.
Đồng thời, tổ chức 95 hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, hội thi, liên hoan, tọa đàm về các nội dung như: mô hình truyền thông sáng tạo, hiệu quả; tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, sân khấu hóa truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới… thu hút hơn 10.000 người tham gia. Các chiến dịch đã giúp phụ nữ, dám đứng lên nói lên tiếng nói của mình, dám khát vọng vươn lên.
Không chỉ phụ nữ, nhiều hoạt động của Dự án 8 kết hợp với dự án khác đã tạo điều kiện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái DTTS được tiếp cận giáo dục, kỹ năng sống, được tham gia các diễn đàn giao lưu để xây dựng cho trẻ sự tự tin, bản lĩnh, trách nhiệm với tập thể và cộng đồng.
Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số thông qua các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, các hoạt động truyền thông ngày càng đến gần hơn với người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, bạo lực, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... góp phần hình thành tư duy mới, tiến bộ trong cộng đồng.

Hoạt động truyền thông Dự án 8 tại Khánh Hòa
PV: Bà có thể chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa gặp phải trong quá trình triển khai Dự án 8 trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?
Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Bình đẳng giới không phải là đích đến, mà là một hành trình dài cần sự kiên trì, nỗ lực và đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội LHPN tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trước hết, sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý khiến việc phối hợp giữa các cấp hội và các ngành địa phương bước đầu còn lúng túng. Việc chuyển đổi mô hình đi kèm với sắp xếp lại bộ máy cũng ảnh hưởng đến nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện Dự án, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, nhiều nhiệm vụ, quyền hạn được điều chỉnh, phân tán hoặc giao về địa phương nhiều hơn, trong khi cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình triển khai các nội dung của Dự án 8.
Mặc dù vùng đồng bào DTTS, miền núi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo và giải quyết các vấn đề về giới, nhưng trên thực tế, nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu vẫn tồn tại dai dẳng. Các vấn đề như việc làm cho phụ nữ và trẻ em gái, chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sinh nhiều con, bạo lực gia đình… vẫn đang là những thách thức lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và kiên trì của các cấp, ngành, đặc biệt là tổ chức Hội.
Trong giai đoạn đầu, Hội LHPN tỉnh cũng cần có thời gian để thiết lập lại cơ chế phối hợp, kiện toàn bộ máy và đưa hoạt động vào guồng ổn định. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, Hội LHPN tỉnh cùng các cấp hội luôn nỗ lực vượt khó, kiên trì thực hiện các nội dung để mang lại hiệu quả thực chất, bền vững.
Hội LHPN tỉnh xác định, khó đến đâu cũng phải làm. Bởi phía sau những con đường gập ghềnh là những trái tim phụ nữ đang khao khát vươn lên, là những đứa trẻ mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn.

Biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Dự án 8 tại Khánh Hòa
PV: Thưa bà, trong bối cảnh mới, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa có những định hướng, kế hoạch gì để tiếp tục phát huy hiệu quả Dự án 8, nhằm nâng cao quyền năng kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em DTTS trong thời gian tới?
Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Trong bối cảnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng, việc thực hiện bình đẳng giới không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Việc triển khai Dự án 8 tại Khánh Hòa không chỉ đơn thuần là thúc đẩy bình đẳng giới, mà còn là cách thức cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển toàn diện con người, bảo đảm quyền con người, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước.
Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm đảm bảo tính bền vững, Hội LHPN tỉnh sẽ có nhiều định hướng, đề xuất giải pháp cụ thể cho giai đoạn tiếp theo, như: Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả ; ứng dụng công nghệ số, lan toả truyền thông, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác góp phần hình thành tư duy mới, tiến bộ trong cộng đồng.
Đồng thời, tâp trung đào tạo kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ hội nhằm tham gia xây dựng chính sách và bảo vệ quyền lợi thiết thực cho phụ nữ và trẻ em người DTTS, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Không để ai bị bỏ lại phía sau" và thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.
Đối với các cơ sở hội, duy trì hiệu quả, bền vững các mô hình, địa chỉ, câu lạc bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung chia sẻ, vận động về kết quả, tác động từ Dự án 8 và những vấn đề xã hội cấp thiết đang đặt ra đối với phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả các nhóm chỉ tiêu hỗ trợ sinh kế… Tăng cường tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Dự án 8 không chỉ là chương trình hành động, mà còn là cam kết lâu dài của các cấp Hội PN trong việc lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em nơi vùng sâu, vùng xa. Từng bước một, dù chậm nhưng chắc, chúng tôi đang nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.
PV: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bà!