Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật để khắc phục tình trạng "chạy danh hiệu, chạy anh hùng"

HH
17/08/2021 - 09:59
Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật để khắc phục tình trạng "chạy danh hiệu, chạy anh hùng"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi,vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khi xem xét dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cần khắc phục tình trạng "chạy danh hiệu, chạy bằng khen, chạy anh hùng".

Sáng nay (17/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 2, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Xem xét, quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.  Đặc biệt, phiên họp này Ủy ban Thường vụ cũng tiến hành tổng kết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV...

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, phiên họp này là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, đề nghị các đại biểu, thành viên tập trung cao, phát biểu sôi nổi, tích cực và nghiên cứu kỹ các nội dung đang được trình.

Về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Thời gian qua, có nhiều loại danh hiệu, hình thức khen thưởng được đưa ra; bên cạnh nhiều hoạt động khen thưởng được thực hiện tốt, nhưng cũng có những hoạt động mang nặng tính hình thức. Ông Vương Đình Huệ đề nghị làm sao xây dựng dự án luật có tính hiệu quả thiết thực; khắc phục bằng được tình trạng thi đua, khen thưởng một cách hình thức, "chạy danh hiệu, chạy bằng khen, chạy anh hùng"...  Qua đó, tạo ra sự chuyển biến căn bản công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra trong quá trình xây dựng luật; tránh tình trạng vừa thông qua đã phải sửa đổi…

Khắc phục tình trạng thi đua, khen thưởng hình thức, "chạy danh hiệu, chạy bằng khen" - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh quochoi.vn

Về tổng kết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Kỳ họp thứ 1 đã thành công tốt đẹp, với khối lượng công việc nhiều hơn, chất lượng thì cao hơn; đặc biệt là rút ngắn được thời gian kỳ họp được 8 ngày so với dự kiến ban đầu. Trong đó, với 9 ngày làm việc liên tục, kỳ họp đã thông qua 29 Nghị quyết với 17 Nghị quyết về nhân sự, tổ chức. Đặc biệt là đã đảm bảo an toàn trong kỳ họp trong bối cảnh dịch bệnh diễn bến phức tạp.

Qua đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu rút ra các bài học kinh nghiệm, làm tốt hơn nữa về nội dung cũng như hình thức tổ chức cho kỳ họp thứ 2 sắp tới; đảm bảo tiết kiệm được thời gian, nhưng chất lượng kỳ họp được nâng cao tốt hơn nữa…

Bên cạnh đó, trong 2 ngày làm việc (ngày 17 và 18/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021" và "Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021"; Xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021) và một số nội dung quan trọng khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm