Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị kiểm soát chặt các trường hợp nhập cảnh trái phép

Nguyệt Minh
28/12/2020 - 20:44
Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị kiểm soát chặt các trường hợp nhập cảnh trái phép

TPHCM phong tỏa chung cư liên quan đến bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: HL

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Công an Thành phố kiểm soát các trường hợp tạm vắng, tạm trú, nhất là trường hợp nhập cảnh trái phép

Chiều 28/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã tổ chức họp khẩn về ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Theo Bộ Y tế, ca bệnh 1451 (BN1451), nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 5, TPHCM. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440), sau đó về TPHCM. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết, xác định trường hợp tiếp xúc với BN1451.

Thành phố đã kịp thời khoanh vùng, dập dịch cách ly theo quy định và tình hình dịch bệnh trong tầm kiểm soát.

Ngoài BN1451 còn có 3 trường hợp khác liên quan đến BN1440 đang được thành phố xử lý, trong đó có 2 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp đang truy vết để tìm.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị kiểm soát chặt các trường hợp nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

TPHCM phong tỏa chung cư liên quan đến bệnh nhân Covid-19 mới công bố

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị, các sở ngành, quận, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sở Y tế đẩy mạnh truy vết các đối tượng tiếp xúc các ca bệnh. Kịp thời cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, thông báo khẩn cho người dân nơi bệnh nhân Covid-19 đã đi qua để truy vết, tìm các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh. Cùng với đó là đẩy nhanh kết quả xét nghiệm, đảm bảo có kết quả trong ngày, giảm áp lực tâm lý cho đối tượng có liên quan.

Bên cạnh đó, Công an thành phố phải kiểm soát các trường hợp tạm vắng, tạm trú, nhất là trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo ông Phong, từ trường hợp ca nhiễm 1451, các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở có nguy cơ lây nhiễm dịch và lây nhiễm ra cộng đồng là khá lớn. Vì vậy, lãnh đạo các quận huyện quản lý chặt chẽ địa bàn và nắm thật kỹ nơi ở các trường hợp nhập cảnh và lưu trú tại địa phương. Phát huy vai trò của cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân phố trong nắm tình hình nhân dân, nhất là các gia đình có người thân nhập cảnh và lưu trú tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm