Chùm ảnh: Cá chết nổi trắng hồ Tây do thời tiết thay đổi bất thường

09/07/2018 - 11:09
Tính đến hết ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã vớt được khoảng 300kg cá chết ở Hồ Tây. Hôm nay (9/7), cá vẫn tiếp tục chết nổi trắng nhiều khu vực hồ. Ban Quản lý hồ Tây đưa ra nhận định, nguyên nhân cá chết là do thay đổi thời tiết bất thường nên dẫn đến cá bị ngạt khí.
Cá chết nổi thành từng mảng, bốc mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng khó chịu.
Cá chết nổi thành từng mảng, bốc mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng khó chịu.
Nhiều con cá trọng lượng khá lớn bị chết và dạt vào bờ.
Nhiều con cá trọng lượng khá lớn bị chết và dạt vào bờ.
Cũng khá lâu rồi, cá hồ Tây lại chết nhiều đến như vậy.
Cũng khá lâu rồi, cá hồ Tây lại chết nhiều đến như vậy.
Nhiều con đã bắt đầu phân hủy, tạo nên một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Nhất là những lúc có gió thổi từ hồ vào bờ.
Nhiều con đã bắt đầu phân hủy, tạo nên một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Nhất là những lúc có gió thổi từ hồ vào bờ.
Nhìn từ trên cao, lượng cá chết phủ kín một góc hồ Tây khiến nhiều người lo ngại về ô nhiễm môi trường.
Nhìn từ trên cao, lượng cá chết phủ kín một góc hồ Tây khiến nhiều người lo ngại về ô nhiễm môi trường.
Đoạn đường thơ mộng ven hồ Tây đã trở thành
Đoạn đường thơ mộng ven hồ Tây đã trở thành "ác mộng" bởi mùi tanh hôi của cá chết.
Suốt 2 ngày qua, lực lượng công nhân làm việc liên tục để vớt cá chết ra khỏi hồ. Đến cuối ngày hôm qua, lực lượng này đã vớt được khoảng 3 tạ cá. Hôm nay, họ tiếp tục làm việc.
Suốt 2 ngày qua, lực lượng công nhân làm việc liên tục để vớt cá chết ra khỏi hồ. Đến cuối ngày hôm qua, lực lượng này đã vớt được khoảng 3 tạ cá. Hôm nay, họ tiếp tục làm việc.
Cá chết rải rác ven hồ, tập trung nhiều ở phía đường Lạc Long Quân và Phủ Tây Hồ, bốc mùi khó chịu. Đặc biệt, trong thời tiết thất thường, cá nhanh chóng phân hủy, bốc mùi hôi thối. Nhiều người đi qua khu vực này phải bịt khăn kín mít để ngăn mùi hôi xộc thẳng vào mũi.
Cá chết rải rác ven hồ, tập trung nhiều ở phía đường Lạc Long Quân và Phủ Tây Hồ, bốc mùi khó chịu. Đặc biệt, trong thời tiết thất thường, cá nhanh chóng phân hủy, bốc mùi hôi thối. Nhiều người đi qua khu vực này phải bịt khăn kín mít để ngăn mùi hôi xộc thẳng vào mũi.
Đây là lần thứ 2 trong gần 2 năm qua xảy ra việc cá hồ Tây bị chết. Trước đó, tháng 10/2016, một lượng cá rất lớn ở hồ Tây bị chết khiến dư luận xôn xao, lo lắng.
Đây là lần thứ 2 trong gần 2 năm qua xảy ra việc cá hồ Tây bị chết. Trước đó, tháng 10/2016, một lượng cá rất lớn ở hồ Tây bị chết khiến dư luận xôn xao, lo lắng.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm