Chứng khoán phố Wall hoảng loạn trước mối lo suy thoái lớn dần bởi dịch Covid-19

Ngự Bình
10/03/2020 - 10:49
Chứng khoán phố Wall hoảng loạn trước mối lo suy thoái lớn dần bởi dịch Covid-19
Nhà đầu tư phố Wall (Mỹ) hoảng loạn khi mối lo suy thoái lớn dần, trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng và giá dầu rơi tự do. Mức giảm lớn nhất trong 12 năm qua, kể từ cuộc suy thoái năm 2008.

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc vì dịch Covid-19

Covid-19 đã xuất hiện tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 114.000 người nhiễm, hơn 4.000 người chết. Mỹ ghi nhận ít nhất 668 ca nhiễm và 26 trường hợp tử vong kể từ khi Covid-19 bùng phát. 

Chỉ số Dow Jones để mất 2.013,76 điểm (7,79%), xuống 23.851,02 điểm - Mức giảm mạnh nhất kể từ khi chỉ số này giảm 7,87% ngày 15/10/2008.

Giữa lúc dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các nhà giao dịch bán ra các tài sản rủi ro và tìm đến các tài sản an toàn, khiến giá vàng và đồng yen tăng mạnh, trong khi kéo lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục. 

Chốt phiên 9/3, DJIA giảm 2.013,76 điểm, tương đương 7,79% về 23.851,02 điểm. S&P 500 mất 7,6% về 2.746 điểm. Còn Nasdaq Composite giảm 7,29% về 7.950 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất của Wall Street kể từ khủng hoảng tài chính 2008.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa

Trước đó, ngay khi mở cửa, DJIA mất hơn 1.900 điểm, tương đương hơn 7%. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm tương tự. Đà lao dốc quá nhanh khiến thị trường chứng khoán Mỹ phải ngừng giao dịch 15 phút. 

Tại Mỹ, khi mức giảm của các chỉ số chạm 7%, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế ngắt mạch cấp độ 1. Hai cấp độ kế tiếp được thiết lập ở mốc 13% và 20%. Ở cấp độ 2, thời gian dừng giao dịch vẫn là 15 phút. Nhưng nếu chạm ngưỡng cấp độ 3, chứng khoán Mỹ sẽ dừng cả phiên giao dịch.

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc khi truyền thông nước này đưa tin số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã vượt 500 người, khiến các nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu trước lo ngại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ chậm lại. 

Toàn bộ 11 nhóm ngành trong chỉ số S&P 500 hôm qua chìm trong sắc đỏ. Giảm mạnh nhất là nhóm năng lượng và tài chính. Cổ phiếu Boeing ngày 9/3 mất 13,4%, Apple giảm gần 8%. Còn các hãng chip có phiên tệ nhất kể từ tháng 10/2008. Chỉ số theo dõi biến động thị trường CBOE Volatility lên cao nhất kể từ cuối năm 2008. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lập đáy mới tại 0,318%.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 9/3

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 9/3

Hiệu ứng bán tháo cổ phiếu diễn ra trên toàn cầu

Hiệu ứng bán tháo cũng diễn ra trên toàn cầu với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên này dưới ngưỡng 20.000 điểm. Diễn biến giá dầu và mối lo kinh tế lao dốc vì Covid-19 đã khiến thị trường tài chính toàn cầu ngày 9/3 chao đảo. 

Tại châu Âu, các chỉ số chủ chốt lao dốc ngay khi mở cửa với mức giảm phổ biến trên 7%. Chứng khoán châu Á cũng đỏ lửa. Các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong đều đi xuống với mức giảm 3-5%.

Giá vàng sáng 9/3 cũng có thời điểm vượt 1.700 USD một ounce - cao nhất kể từ cuối năm 2012. Giá dầu thô có lúc giảm hơn 30% - mạnh nhất kể từ năm 1991, trước khi thu hẹp về 25% hiện tại. 

Việc các nước xuất khẩu dầu mỏ không đạt được thỏa thuận cắt giảm thêm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu giảm do dịch bệnh, khiến giá dầu sụt giảm, tác động tiêu cực đến tâm lý của nhà đầu tư.

Tổng thống Donald Trump (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ gặp lãnh đạo Thượng viện và các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện ngày 10/3 để cùng thảo luận về một số biện pháp "cứu" nền kinh tế: Cắt giảm thuế thu nhập và tăng cường luật bảo vệ những người hưởng lương theo giờ có thể mất việc vì Covid-19 lây lan. 

"Đây là tình huống mà chúng tôi buộc phải đương đầu và xử lý. Chúng tôi đang làm rất tốt điều đó. Điều quan trọng là chúng tôi phải chăm lo cho cuộc sống của người dân Mỹ và chúng tôi sẽ làm như vậy".

Tổng thống Donald Trump

Ông Trump đảm bảo rằng, cơ quan quản lý sẽ tăng cường khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ vượt qua khó khăn. 

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng, ông đang làm việc với lãnh đạo các công ty điều hành du thuyền và ngành hàng không, kinh doanh khách sạn để tìm giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do Covid-19 gây ra.

Nguồn: CNN, money.usnews.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm