Cơ hội làm mẹ cho phụ nữ bị bệnh tim

14/08/2015 - 15:56
Trước đây việc sinh con đối với phụ nữ bệnh tim đồng nghĩa là đánh cược cả tính mạng. Ngày nay, câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn nếu bệnh nhân có sự chuẩn bị, khám và điều trị trước và suốt quá trình mang thai.
Giúp sản phụ mắc bệnh tim sinh con thành công
Trung tâm Tim mạch, khoa Sản và khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện E TƯ) vừa giúp sản phụ mắc bệnh tim Nguyễn Thị Thanh H. (28 tuổi, quê Phú Thọ) sinh con thành công. Năm 12 tuổi, chị H. bị bệnh thấp tim đã được mổ tách van 2 lá. 15 năm sau, chị lại được mổ để thay van tim và các chuyên gia đã khuyên chị thay van sinh học để có cơ hội sinh con, nhờ đó chị có được hạnh phúc làm mẹ.
PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết, ông đã khám và điều trị cho nhiều phụ nữ mắc bệnh về van tim không dám lập gia đình. Thực tế, phụ nữ bị bệnh van tim do mắc phải hay bẩm sinh nếu mang thai vẫn là một thách thức lớn với các bác sĩ (cả bác sĩ tim mạch và sản khoa).


Từ trước tới nay, niềm hạnh phúc làm mẹ của những người phụ nữ bị bệnh tim rất dễ bị từ chối

Trong quá trình mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi, làm tăng dần gánh nặng cho hệ tuần hoàn. Ở người khỏe mạnh thì hệ thống tim mạch có thể thích ứng với thay đổi khi có thai nhưng phụ nữ bị bệnh tim thì thai nghén là gánh nặng, có thể gây ra những biến chứng cho cả mẹ và thai nhi. Do vậy, cần có một chế độ chăm sóc đặc biệt để tránh hay ít nhất là giảm thiểu các biến chứng và tỉ lệ tử vong của mẹ, đảm bảo sức khỏe cho con.

Cần khám chuyên sâu trước khi mang thai
Thực tế, các bệnh van tim rất nguy hiểm, đặc biệt là với phụ nữ khi mang thai. Tuy nhiên, những kỹ thuật phát hiện và điều trị tiên tiến hiện nay có thể giúp họ được làm mẹ mà không ảnh hưởng tới tính mạng. Điều quan trọng là bệnh nhân cần đi khám ở các chuyên khoa tim mạch sâu để có những hướng giải quyết phù hợp nhất.


Trước khi mang thai, bệnh nhân nên đi khám để có sự chuẩn bị và hướng giải quyết phù hợp nhất

PGS.TS Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện E TƯ, Giám đốc Trung tâm Tim mạch của bệnh viện, cho biết, thực tế đã có nhiều bệnh nhân tim mạch sinh con khỏe mạnh. Bệnh viện đang điều trị cho chị Phạm Thị T. (26 tuổi, Phú Thọ) mang thai ở tháng thứ 5, bị thông liên nhĩ lỗ lớn áp lực tăng. Bệnh nhân nhập viện khi có thai được 3 tháng, đi khám bác sĩ tuyến dưới khuyên nên bỏ thai. Sau khi tìm hiểu, bệnh nhân đã tới Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E điều trị để chờ ngày sinh nở.
Các chuyên gia cho biết, thai phụ mắc bệnh tim có nguy cơ tử vong, sảy thai cao ở giai đoạn đầu và cuối của thai kỳ. Vì vậy, phụ nữ bị bệnh tim cần được khám, đánh giá tình trạng trước khi mang thai. Việc thăm khám cẩn thận tình trạng tim mạch cũng hết sức quan trọng để xác định khả năng dung nạp của bệnh nhân với những thay đổi về huyết động trong quá trình mang thai, cũng như nguy cơ bị biến chứng trong thai kỳ, chuyển dạ và đẻ. Khi có thai, cần theo dõi định kỳ hàng tháng với bệnh nhẹ và 2 tuần với bệnh nhân có mức độ trung bình đến nặng cho đến tuần 28-30, sau đó thăm khám hàng tuần cho tới khi sinh. Đặc biệt, sau khi sinh, sản phụ bị bệnh tim vẫn cần theo dõi huyết động 24 giờ để tránh suy tim…

Thay van sinh học được chỉ định cho những phụ nữ trẻ trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu sinh con. Vì van sinh học không có nguy cơ tạo huyết khối nên người bệnh chỉ cần dùng thuốc chống đông trong thời gian ngắn sau phẫu thuật.

Giá thay van sinh học khoảng 60 triệu đồng/van. Người bệnh có thể đến các trung tâm tim mạch để được khám và tư vấn: Viện Tim TPHCM, Bệnh viện TƯ Huế, Viện Tim mạch quốc gia, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, Viện Tim Hà Nội...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm