Có nên đình chỉ thai nghén nếu người mẹ nhiễm virus corona?

Linh Trần
07/02/2020 - 22:17
Có nên đình chỉ thai nghén nếu người mẹ nhiễm virus corona?
Khi mang thai nếu bị nhiễm virus corona có thể thể gây ra tình trạng viêm phổi nặng khiến người mẹ suy hô hấp, thiếu oxy. Như vậy, thai nhi có thể chết lưu hoặc gián đoạn sự phát triển, làm dị dạng thai.

Mới đây, tại Trung Quốc, một trẻ sơ sinh vừa chào đời đã được xác định nhiễm virus corona. Một số chuyên gia nhận định, có thể em bé đã bị lây nhiễm virus corona từ người mẹ trong quá trình mang thai

Còn tại Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay nước ta đã có 13 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó đa phần người nhiễm là nữ trong độ tuổi sinh sản. Mới đây nhất là một phụ nữ 29 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc đi tập huấn từ TP. Vũ Hán (Trung Quốc) trở về và được cách ly tại cơ sở y tế địa phương. Đến tối ngày 7/2, bệnh nhân được xác định đã nhiễm virus corona. Nhiều chị em đặt câu hỏi, trong quá trình thai nghén, nếu chẳng may nhiễm virus corona có phải đình chỉ thai hay không?

Có nên đình chỉ thai nghén nếu người mẹ nhiễm virus corona? - Ảnh 1.

Khi mang thai, bà bầu cần khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và thai nhi

Về vấn đề này, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản TƯ cho biết hiện chưa có chứng khoa học về virus Corona lây từ mẹ sang con. Có lẽ, bởi căn bệnh này còn quá mới nên các nhà khoa học chưa thể lý giải được mọi góc cạnh của vấn đề.

Tuy nhiên, theo PGS. Cường, thông thương trong quá trình mang thai nếu người mẹ bị bệnh lý nhiễm trùng bất kỳ do nguyên nhân gì đều ảnh hưởng đến thai kỳ. Cụ thể, người mẹ bị nhiễm trùng sẽ thường sốt cao khi đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Trong trường hợp này, khi sốt cao từ 38,5 độ C trở lên, người mẹ phải được hạ sốt.

Hơn nữa, những độc tố của các loại virus thường gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai theo quy luật "tất cả hoặc là không", tất cả tức là thai có thể hỏng, hoặc "không" bị làm sao.

Ngoài ra, virus corona cũng có thể thể gây ra tình trạng viêm phổi nặng khiến người mẹ suy hô hấp, thiếu oxy. Nếu bị như vậy, thai nhi có thể chết lưu hoặc gián đoạn sự phát triển, làm dị dạng thai.

Dù vậy, PGS. Trần Danh Cường cho rằng, do là vấn đề mới nên hiện cũng chưa có khuyến cáo phải đình chỉ thai nghén đối với trường hợp thai phụ nhiễm virus corona. Do đó, trong quá trình mang thai, thai phụ cần được theo dõi và sàng lọc trước sinh ở các mốc quan trọng là 12 tuần, 16 tuần và 24 tuần tuổi. Trong quá trình sàng lọc, các bác sĩ nếu phát hiện những bất thường của thai sẽ tư vấn để gia đình biết và lựa chọn các phương án phù hợp.

Để bảo vệ mình và thai nhi, PGS. Cường khuyến cáo, thai phụ không nên tụ tập nơi đông người, sử dụng khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và súc họng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện khám thai định kỳ theo đúng lịch hẹn của bác sĩ. Khi có các triệu trứng bất thường, cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm