Tags:

vũ hán

Nghiên cứu mới về bệnh nhân COVID-19 tử vong cho kết quả bất ngờ

Nghiên cứu mới về bệnh nhân COVID-19 tử vong cho kết quả bất ngờ

Sau khi nghiên cứu 113 người tử vong do nhiễm COVID-19, các tác giả đã rút ra những kết luận dưới đây.

Mùa xuân hồi sinh trên thành phố Vũ Hán sau 76 ngày bị cô lập

Mùa xuân hồi sinh trên thành phố Vũ Hán sau 76 ngày bị cô lập

Nhịp sống ở Vũ Hán (Trung Quốc) đang dần hồi sinh. Các công ty bắt đầu hoạt động lại, công nhân trở lại nhà máy làm việc. Người dân có thể tới siêu thị mua sắm thực phẩm, đi dạo và tập thể dục, hít thở không khí trong lành dọc bờ sông Dương Tử trong mùa hoa anh đào nở rộ.

Vũ Hán: Chở thịt lợn chuyển tới người dân bằng… xe chở rác và xe cứu thương

Vũ Hán: Chở thịt lợn chuyển tới người dân bằng… xe chở rác và xe cứu thương

Ngày 12/3, hình ảnh xe cứu thương chở thịt lợn được đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Tâm dịch Vũ Hán dần hồi sinh sau thời gian dài ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

Tâm dịch Vũ Hán dần hồi sinh sau thời gian dài ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

Thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi có tình trạng dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất hồi tháng 2, đã đóng cửa toàn bộ các bệnh viện dã chiến khi số bệnh nhân Covid-19 tiếp tục giảm trong thành phố. Các chuyên gia y tế Trung Quốc nhận định, có thể cuối tháng 3, Vũ Hán sẽ cơ bản không có bệnh nhân mới hoặc chỉ ghi nhận vài ca.

Mặc đồ bảo hộ làm đám cưới trong "bão" Covid-19 ở Vũ  Hán

Mặc đồ bảo hộ làm đám cưới trong "bão" Covid-19 ở Vũ Hán

Tại Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn (Vũ Hán), y tá Yu Jinghai và Zhou Lingyi đã được lãnh đạo bệnh viện tổ chức một lễ cưới bất ngờ: Đồ bảo hộ thay váy cô dâu, hôn trường là sảnh bệnh viện và nhạc nền phát ra từ điện thoại.

Vĩnh Phúc chỉ còn 1 bệnh nhân mắc Covid-19

Vĩnh Phúc chỉ còn 1 bệnh nhân mắc Covid-19

Chiều nay, 20/2, hai bệnh nhân là mẹ con bị nhiễm virus Covid-19 đã được chữa khỏi và xuất hiện. Mẹ con bệnh nhân bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với người nhà từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về.

Những nữ y tá cai sữa để ra tuyến đầu chống dịch Covid-19

Những nữ y tá cai sữa để ra tuyến đầu chống dịch Covid-19

Chị Cố Lượng (36 tuổi) - Y tá trưởng của Khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã cùng chồng để lại con thơ 3 tháng tuổi ở quê nhà, lên đường tham gia nhiệm vụ chống dịch Covid-19. Ngoài ra, có nhiều y tá khác cũng quyết định cai sữa để tham gia vào cuộc chiến đấu.

Chồng rọi đèn cho vợ đi chiến đấu với bệnh dịch ở Vũ Hán

Chồng rọi đèn cho vợ đi chiến đấu với bệnh dịch ở Vũ Hán

Trên mạng đang lan truyền một đoạn clip xúc động khi anh Wang Yinghe lặng lẽ lái xe rọi đèn từ phía sau cho vợ là Wang Xiaoting - bác sĩ đang trên đường tới bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) để làm ca đêm. Wang Xiaoting tự cách ly khỏi gia đình vì lo sợ đã nhiễm virus Covid-19 trong lúc điều trị cho bệnh nhân và có thể lây sang chồng con.

Nữ y tá ở vùng dịch Vũ Hán đau buồn theo dõi lễ tang mẹ qua video call

Nữ y tá ở vùng dịch Vũ Hán đau buồn theo dõi lễ tang mẹ qua video call

Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin về câu chuyện cảm động của nữ y tá Ngô Á Linh đang công tác tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán. Thời điểm hỏa táng mẹ, chị và gia đình đã kết nối qua wechat để chị được nhìn thấy mẹ trước khi người thân tiễn bà về nơi yên nghỉ.

Việt Nam tặng thiết bị y tế trị giá 500.000 USD cho Trung Quốc

Việt Nam tặng thiết bị y tế trị giá 500.000 USD cho Trung Quốc

Ngày 9/2, Việt Nam đã tặng phía Trung Quốc số vật tư, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế với tổng trị giá 500.000 USD.