Tags:

cố vấn cao cấp

"Nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ 5 nếu buông lỏng cảnh giác"

"Nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ 5 nếu buông lỏng cảnh giác"

Trước tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu như hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới dự báo có nguy cơ xuất hiện làn sóng dịch thứ 5, trong đó có Việt Nam.

Tiêm mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 muộn có sao không?

Tiêm mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 muộn có sao không?

Hiện một số người đã đến thời gian tiêm mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 nhưng phải chờ do khan hiếm vaccine. Vậy, nếu chậm tiêm mũi 2 vaccine thì có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm Covid-19 tại các chốt kiểm soát đông người qua lại

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm Covid-19 tại các chốt kiểm soát đông người qua lại

"Việc ùn ứ tại các chốt kiểm soát dịch đã vi phạm nguyên tắc giữ khoảng cách trong chống dịch. Hơn nữa, việc lực lượng chức năng dùng tay không để kiểm tra giấy đi đường sẽ có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho nhiều người", PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, khuyến cáo.

Có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 đã an toàn?

Có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 đã an toàn?

Giấy xét nghiệm Covid-19 chỉ có giá trị chứng nhận tại thời điểm thực hiện xét nghiệm, người được xét nghiệm cơ bản không nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những người này vẫn có thể mắc Covid-19 nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Người dân có nên tự xét nghiệm sàng lọc Covid-19?

Người dân có nên tự xét nghiệm sàng lọc Covid-19?

Hiện nay, nhiều người muốn tự xét nghiệm Covid-19 để an tâm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là điều Bộ Y tế không khuyến khích bởi sẽ xảy ra hệ lụy quá lớn.

Nếu rơi vào diện F1; F2; F3; F4, bạn cần làm gì?

Nếu rơi vào diện F1; F2; F3; F4, bạn cần làm gì?

Trong trường hợp tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 hoặc đối tượng nguy cơ cao được xác định là F1; F2... người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng, đeo khẩu trang thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Chuyên gia dịch tễ lý giải nguồn lây của ca siêu lây nhiễm ở Hà Nam

Chuyên gia dịch tễ lý giải nguồn lây của ca siêu lây nhiễm ở Hà Nam

Theo PGS. Trần Đắc Phu, do bệnh nhân F0 ở Hà Nam đã hết thời gian cách ly mới xác định nhiễm nên hiện vẫn chưa ác định được chính xác nguồn lây. Dưới đây là một số giả thiết về nguồn lây của ca siêu lây nhiễm này.

Cán bộ nữ ngoại giao trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Cán bộ nữ ngoại giao trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Ngày 7/3, nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Ban Nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm “Kỷ nguyên số và Hội nhập quốc tế sâu rộng: Những vấn đề đặt ra đối với cán bộ nữ ngoại giao”.

Ivanka Trump có thể làm nên chuyện lớn nếu là chủ Nhà Trắng

Ivanka Trump có thể làm nên chuyện lớn nếu là chủ Nhà Trắng

Ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka Trump, được dự đoán sẽ mang đến nhiều thay đổi cho Nhà Trắng nếu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của “xứ cờ hoa”.

Lần thứ 3 Nhà Trắng có nữ Thư ký báo chí

Lần thứ 3 Nhà Trắng có nữ Thư ký báo chí

Bà Sarah Huckabee Sanders (34 tuổi) đã chính thức trở thành Thư ký báo chí mới của Nhà Trắng (Mỹ) sau quyết định từ chức của người tiền nhiệm Sean Spicer. Kể từ khi có chức danh này, đây là lần thứ 3 Nhà trắng có nữ Thư ký báo chí.