‘Cơn địa chấn’ Katy Perry

07/08/2015 - 05:50
Từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng và thị trường âm nhạc thế giới, thần tượng nhạc Pop, nữ hoàng Twitter Kate Perry (Mỹ) đã thiết lập kỷ lục thu hút 50 triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội Twitter.

Dấu ấn Katy Perry

Ở thời của Shakira, Lady Gaga, Britney Spears, muốn trở thành một ngôi sao nhạc pop nếu không phải là một cô gái tóc vàng thì phải cả gan đánh đổi bằng mọi giá. Katy Perry, với mái tóc đen nháy, vẻ đẹp cổ điển, đôi mắt xanh nâu đã vượt mặt, hạ bệ hình tượng các đối thủ âm nhạc của mình. Tháng 12/2013, cô đã giành chiến thắng tại đấu trường âm nhạc thế giới tại NRJ Music Awards lần thứ 15 và được tôn vinh là nữ ca sĩ quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Glam’mag bầu chọn.

Katy Perry là người phụ nữ đầu tiên đạt thành tích có được 5 ca khúc trong album Teenage Dream, phát hành năm 2010, đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 ca khúc của Mỹ (kỉ lục này trước đó chỉ có vua nhạc pop Michael Jackson đạt được với album Bad, phát hành năm 1987). Ngày 15/1/2012, Katy trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 4 đĩa đơn (Hot N Cold, California Gurls, Firework E.T.) bán vượt mốc 5 triệu đĩa tại Mỹ.

Trong 8 năm ca hát, Katy Perry đã bán được 48 triệu đĩa đơn trên đất Mỹ, thực hiện 4 album và trở thành nhân vật đầu tiên có số lượng người truy cập đạt 50 triệu trên trang mạng xã hội Twitter kể từ khi phát hành album mới Prism, bán được 1 triệu bản chỉ trong vòng 1 tháng. Nói cách khác, “cơn địa chấn” mà Katy Perry tạo ra là nhờ khả năng biến mình thành chủ nhân chế ngự mọi suy nghĩ của giới trẻ chỉ trong vòng một vài năm.

Trước đó, nữ ca sĩ Lady Gaga đã làm đủ chiêu trò để thu hút sự quan tâm của giới trẻ như mặc chiếc váy bằng thịt sống, đi giày liền gót Alexander McQueen, đầu vịt mái non trên tóc… còn Katy Perry lại làm một cuộc cách mạng hình ảnh kiểu Alice trong xứ sở thần tiên với chiếc váy cộc của nữ vận động viên trượt băng và chiếc áo cánh của phụ nữ nông thôn. Katy biết cách kết hợp màu sắc với các trang phục thịnh hành để tạo nên phong cách thời trang riêng.

 Vận dụng ngôn ngữ tiềm thức

Sau mỗi một show diễn, Katy gặp gỡ các fan của mình ở hậu trường và chia cho họ hàng kilo kẹo và bắp ngô chiên với cử chỉ âu yếm có nhịp điệu “oh my god” cuồng loạn. Katy Perry biết cách nói chuyện với các fan, an ủi, vỗ về họ, tán dương ước mơ của họ, xoa dịu nỗi phiền muộn của họ. Ca khúc I kisses a girl and I like it của cô trở thành điệp khúc quen thuộc, thường được giới trẻ nghêu ngao hát mọi nơi, đặc biệt là trong… phòng tắm. Đĩa đơn cùng tên này lần lượt đứng đầu ở rất nhiều bảng xếp hạng uy tín ở Mỹ, Anh, Australia, Canada và được chứng nhận đĩa bạch kim ở nhiều nước trên thế giới.

Điểm nổi bật thứ hai của Katy là biết cách nói chuyện với giới trẻ mà không làm cha mẹ của chúng lo sợ. Các ca khúc của Katy Perry giống như các khẩu hiệu, trong đó, nữ ca sĩ nói về tự do, sự nổi loạn, tình dục, sự thất tình, bao bọc tất cả để làm dịu họ trong đám mây cảm xúc.

Chính Katy Perry biết vận dụng ngôn ngữ của tiềm thức, kết nối người hâm mộ để dẫn dắt họ bước trên miền cảm xúc của sự diễn xuất và giải phóng họ khỏi sự kiểm soát của lý tính. Mỗi ca từ trong các ca khúc của Katy như ít nhiều được trích ra từ trong sách, ẩn hiện nhiều nghĩa, mang tầm nhận thức mới và đó là cách mà nữ ca sĩ chứng tỏ rằng cô là người phức tạp.

Tự giải phóng khỏi gia đình

Để đến được với sự tự do, Katy Perry đã phải tự giải phóng khỏi gia đình vì cha mẹ không mở đường cho cô theo đuổi sự nghiệp của một ngôi sao nhạc pop. Cha mẹ cô, những mục sư truyền bá đạo Tin lành, từng đi ngang dọc châu Mỹ để giảng những lời tốt đẹp, rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, cấm 3 đứa con của họ xem vô tuyến và đặc biệt là chương trình MTV, tránh xa mọi ảnh hưởng của văn hóa thế tục. Katy chỉ hát Thánh ca tại lễ nhà thờ.

Năm 13 tuổi, cô nhận được một cây đàn ghi ta và học nhạc đồng quê với các cựu ca sĩ nhạc rock ở Nashville. Năm 2001, cô phát hành album dưới tên thật Katy Hudson nhưng không thành công, cho đến tận album Capitol Record cô mới kí được hợp đồng thu âm đầu tiên năm 2008. Từ đó, nghệ danh Katy Perry làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và thị trường âm nhạc thế giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm