Tags:

công bố dịch

Cuộc sống đã trở lại bình thường, vì sao Việt Nam chưa công bố chấm dứt dịch Covid-19?

Cuộc sống đã trở lại bình thường, vì sao Việt Nam chưa công bố chấm dứt dịch Covid-19?

Gần đây, số ca mắc Covid-19 mới trong nước đã giảm mạnh, hàng trăm triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm cho người dân. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn chưa đề nghị công bố chấm dứt dịch Covid-19, vậy đâu là nguyên nhân?.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gửi thư động viên cán bộ chiến sĩ chống dịch COVID-19

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gửi thư động viên cán bộ chiến sĩ chống dịch COVID-19

Nhiều Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã gác lại tình cảm riêng, hoãn làm đám cưới, không về tổ chức Lễ cưới con, đưa con bị ốm nặng đi bệnh viện chữa trị… để ở lại cùng đồng đội tham gia phòng, chống dịch. Tất cả đều chung một niềm tin, Việt Nam sẽ chiến thắng COVID-19.

Công bố dịch toàn quốc: Người dân không được làm gì?

Công bố dịch toàn quốc: Người dân không được làm gì?

Hôm nay, 1/4/2020, Thủ tướng đã ký quyết định công bố dịch trên toàn quốc. Theo phân tích của luật sư, dưới góc độ pháp lý, đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc "luật hóa" các chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19 và là căn cứ xử lý vi phạm.

3 mục tiêu khi công bố dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc

3 mục tiêu khi công bố dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc Thủ tướng ký Quyết định 447/QĐ-TTg ngày hôm nay 1/4, về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, nhằm 3 mục tiêu, trong đó để người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ tham gia chống dịch.

Thủ tướng ký quyết định Công bố dịch COVID-19 toàn quốc

Thủ tướng ký quyết định Công bố dịch COVID-19 toàn quốc

Hôm nay 1/4, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 về việc công bố dịch COVID-19.

Doanh nghiệp Bảo hiểm thoát “canh bạc” mang tên Covid-19?

Doanh nghiệp Bảo hiểm thoát “canh bạc” mang tên Covid-19?

Sau khi WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu thì doanh nghiệp Bảo hiểm trong nước phải tự chịu trách nhiệm chi trả cho tất cả khách hàng mà không thể san sẻ rủi ro đó cho các nhà Bảo hiểm quốc tế khác.

Thủ tướng đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Thủ tướng đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Chiều nay, 30/3, Thủ tướng đồng ý về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc; đồng thời chỉ đạo với tinh thần hạn chế đi lại, nhà nào ở nhà đó ít nhất 15 ngày.

Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực dập bằng được ổ dịch Công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai

Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực dập bằng được ổ dịch Công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều nay (30/3); đồng thời Thủ tướng nhất trí công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc; yêu cầu cơ bản dừng vận chuyển công cộng.

Hà Nội đề nghị công bố dịch Covid-19

Hà Nội đề nghị công bố dịch Covid-19

Chỉ trong vòng 3 ngày, Hà Nội đã có 4 trường hợp bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19). Vì vậy, UBND TP Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố dịch trên địa bàn.

Nữ nghị sĩ Iran tử vong do nhiễm Covid-19

Nữ nghị sĩ Iran tử vong do nhiễm Covid-19

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, nữ nghị sĩ Fatemeh Rahbar đã tử vong do nhiễm Covid-19.