Nữ nghị sĩ Iran tử vong do nhiễm Covid-19

Nam Anh
07/03/2020 - 19:08
Nữ nghị sĩ Iran tử vong do nhiễm Covid-19
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, nữ nghị sĩ Fatemeh Rahbar đã tử vong do nhiễm Covid-19.

Nhà lập pháp 55 tuổi là 1 số trong 7 nhân vật chính trị cấp cao của Iran chết vì Covid-19, trong khi số nạn nhân tử vong vì căn bệnh này ở Iran đã lên đến 145 người.

Bà Fatemeh Rahbar là nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ, đến từ thủ đô Tehran. Bà đã được bầu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra tháng trước. Đảng của bà đã giành được nhiều ghế nhất trong một cuộc bầu cử mà sau đó đã bị hủy bỏ bởi tỷ lệ cử tri thấp nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trước đó, hôm thứ 6 vừa qua, truyền thông Iran đưa tin rằng bà Rahbar đã bị hôn mê do Covid-19.

Nữ nghị sĩ Iran tử vong do nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Nghị sĩ Fatemeh Rahbar đã tử vong do nhiễm Covid-19

Iran là quốc gia bị ảnh hưởng Covid-19 nhiều thứ 3 trên thế giới với 5.823 trường hợp nhiễm bệnh và 145 trường hợp tử vong (theo báo cáo hôm thứ 7 vừa qua).

Bà Rahbar là nhà lập pháp thứ 2 ở Iran bị tử vong bởi Covid-19. Bà cũng là 1 trong 7 chính trị gia và quan chức chính phủ đã thiệt mạng trong kể từ khi quốc gia này công bố dịch Covid-19 vào tháng 2/2020. Hôm thứ 3 vừa qua, người phát ngôn của quốc hội Iran cho biết, 23 nghị sĩ đã dương tính với Covid-19.

Trước đó, ông Mohammad Mirmohammadi, cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, là quan chức cấp cao đầu tiên chết vì Covid-19 vào ngày 2/3. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hossein Sheikholeslam, người tham gia cuộc khủng hoảng con tin đại sứ quán năm 1979, cũng đã chết vì Covid-19 hôm thứ 6 tuần trước.

Iran đã đóng cửa các trường học và trường đại học, đình chỉ các sự kiện văn hóa và thể thao lớn và giảm giờ làm việc trên khắp đất nước để làm chậm sự lây lan. Covid-19 đã lan rộng ra tất cả 31 tỉnh của quốc gia này.

Nguồn: Theo middleeasteye.net
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm