Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2019 khác người lao động thế nào?

09/12/2018 - 15:03
Dịp Tết Dương lịch 2019, trong khi công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liền thì người lao động làm việc tại các doanh nghiệp sẽ chỉ nghỉ vào thứ ba, ngày 1/1/2019.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ từ thứ bảy, ngày 29/12/2018, đến hết thứ ba, ngày 01/01/2019 (nghỉ 04 ngày liên tục), cụ thể:

Thứ bảy, ngày 29/12/2018 và chủ nhật, ngày 30/12/2018 là ngày nghỉ hằng tuần theo qui định;

Thứ hai, ngày 31/12/2018, được nghỉ do thực hiện hoán đổi ngày nghỉ (những người nghỉ ngày thứ hai này phải đi làm bù vào thứ bảy, ngày 5/1/2019);

Thứ ba, ngày 1/1/2019, được nghỉ theo quy định tại Bộ luật Lao động vì đây là ngày Tết Dương lịch 2019.

duonglich.PNG
Với việc hoán đổi, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liền dịp Tết Dương lịch 2019.

 

Đối với lao động không thuộc các trường hợp nêu trên sẽ thực hiện lịch làm việc bình thường. Những lao động này được nghỉ đúng ngày Tết Dương lịch 2019, đó là thứ ba, ngày 1/1/2019.

Liên quan đến việc hoán đổi ngày nghỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức, trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn (số 6519/VPCP-KGVX ngày 11/7/2018) truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dịp Tết Dương lịch sẽ nghỉ từ thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ ba 01 tháng 01 năm 2019; đi làm bù vào thứ bảy ngày 05 tháng 01 năm 2019.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm