Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang

Nguyễn Long
30/03/2020 - 19:39
Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang khi đi đến các nơi công cộng.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị 15/CT-TTg, yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4.

Người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng ở Hà Nội trong quá trình kiểm tra, giám sát những người không đeo khẩu trang đã xử lý nhiều trường hợp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Một số hình ảnh tại Công viên Cầu Giấy trong chiều 30/3:

Công viên Cầu Giấy tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thế nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

Công viên Cầu Giấy tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Việc tập trung đông người, không sử dụng khẩu trang tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19

Công viên Cầu Giấy tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Một nhóm có 6 người thì 3 người không đeo khẩu trang

Công viên Cầu Giấy tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Hai người đàn ông vô tư đi bộ mà không đeo khẩu trang

Công viên Cầu Giấy tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Người phụ này ngoài cùng (trái) đeo khẩu trang cũng như không

Công viên Cầu Giấy tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Nhiều em nhỏ cũng không đeo khẩu trang khi ra ngoài

Công viên Cầu Giấy tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Khi được nhắc nhở, những người này cho biết, do khi tập thể dục phải hít thở mạnh hơn, cần nhiều oxi hơn nên không đeo khẩu trang

Công viên Cầu Giấy tấp nập, nhiều người tập thể dục không đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Bên cạnh một số người thiếu ý thức thì cũng có nhiều người chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

Người không đeo khẩu trang nơi công cộng thời điểm dịch Covid-19 được xem là có hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế", theo điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP, sẽ bị phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm