Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/09/2025 - 21:24 (GMT+7)

Cùng con "lướt mạng an toàn"

Hiếu An
Cùng con "lướt mạng an toàn"

Ảnh minh họa

Trong thời công nghệ số, trẻ em được tiếp cận sớm với internet và mạng xã hội. Bên cạnh những lợi ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn với trẻ. Thay vì cấm đoán, nhiều cha mẹ đã chọn cách đồng hành cùng con tiếp cận không gian mạng.

Cùng con vượt qua thử thách "game online"

Chị Ngọc Huyền, một nhân viên văn phòng ở phường An Lạc (TPHCM), từng rất lo lắng khi con trai Tuấn Anh (lớp 6) đã say mê trò chơi trực tuyến. Ban đầu chỉ là giải trí, nhưng dần dần Tuấn Anh dành nhiều giờ mỗi ngày để chơi game, bỏ bê học hành, thậm chí thức đến 2 - 3 giờ sáng.

Chị nhận ra con trai không chỉ đơn thuần chơi game mà còn bị cuốn vào thế giới ảo, nơi có những "bang hội", những cuộc chiến đấu, những lời nói thô tục. Tuấn Anh trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng với bố mẹ khi bị nhắc nhở.

Cùng con “lướt mạng an toàn”- Ảnh 1.

Internet không xấu, chỉ có cách sử dụng chưa đúng. Cha mẹ thông thái không phải là người cấm đoán, mà là người đồng hành, hướng dẫn con vượt qua thử thách, tận dụng những lợi ích của internet.

Thay vì tịch thu điện thoại, chị Huyền đã dành thời gian ngồi xuống trò chuyện với con. Chị hỏi con thích chơi game này ở điểm nào, vì sao con lại muốn dành nhiều thời gian cho nó như vậy. Tuấn Anh hồn nhiên trả lời: "Vì con được là một người mạnh mẽ, được các anh chị trong game kính nể. Con muốn trở thành đội trưởng, muốn thắng tất cả mọi người".

Nắm bắt được suy nghĩ của con, chị Huyền đã cùng con tìm hiểu về trò chơi. Chị giúp con nhận ra những nguy hiểm tiềm ẩn như lừa đảo, mất cắp thông tin cá nhân. Chị cũng gợi ý con tìm hiểu về những tấm gương trong thể thao điện tử, những người đã thành công bằng tài năng và sự rèn luyện, không chỉ là những trận đấu vô bổ.

Sau một thời gian, Tuấn Anh đã nhận ra giá trị của việc cân bằng giữa học và chơi. Cậu bé không còn chơi game một cách mù quáng, mà đã biết đặt ra mục tiêu và giới hạn. Chị Huyền đã giúp con trai mình vượt qua cơn "sốt ảo", tìm thấy một mục tiêu sống thực tế và ý nghĩa.

Khám phá những điều bổ ích

Chị Hải Yến, một giáo viên ở phường Thanh Khê, Đà Nẵng đã cùng con gái mình, Thùy Linh, khám phá những điều kỳ diệu trên mạng xã hội. Thùy Linh là một cô bé yêu thích văn học, đặc biệt là văn học dân gian.

Ban đầu, Thùy Linh chỉ xem những video giải trí vô bổ trên TikTok. Thay vì cấm đoán, chị Yến đã gợi ý con tìm kiếm những kênh TikTok chuyên về văn học, lịch sử, văn hóa. Dần dần, Thùy Linh đã tìm thấy những "người thầy" đáng tin cậy trên mạng xã hội, những người chia sẻ kiến thức một cách hấp dẫn và dễ hiểu.

Hai mẹ con cùng nhau "lướt mạng", học hỏi và trao đổi kiến thức. Chị Yến khuyến khích con tham gia vào các nhóm đọc sách trực tuyến, kết nối với những người bạn có cùng sở thích.

Nhờ sự đồng hành của mẹ, Thùy Linh đã biến mạng xã hội thành một công cụ hữu ích để mở rộng kiến thức, trau dồi kỹ năng. Cô bé không chỉ trở nên tự tin hơn trong việc bày tỏ quan điểm mà còn học được cách sàng lọc thông tin, nhận biết những nội dung tiêu cực.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận