Cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế: Một mình hưởng hơn 42 tỉ đồng tiền hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Nguyễn Long
12/07/2023 - 17:19
Cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế: Một mình hưởng hơn 42 tỉ đồng tiền hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế khai báo về số tiền nhận hối lộ hơn 42 tỉ đồng

Trước tòa, ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế khai đã nhận khoảng 42 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, sau khi nhận tiền không đưa cho ai mà, chỉ cho một người chú quê Thái Bình vay để đầu tư mua đất.

Chiều 12/7, HĐXX vụ án "chuyến bay giải cứu" tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong nhóm quan chức nhận hối lộ. Theo cáo trạng ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế được xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ "chuyến bay giải cứu" lên đến hơn 42 tỉ.

Trước bục khai báo, Kiên cho biết, công tác tại Vụ trang thiết bị y tế, được giao làm thư ký thứ trưởng từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2022.

"Với vị trí giúp việc cho thứ trưởng, bị cáo chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trình thứ trưởng xét duyệt", ông Kiên khai.

Tòa hỏi: bị cáo có nhận tiền, vật chất gì từ các doanh nghiệp? Bị cáo Kiên nói: "Có nhận tiền của các doanh nghiệp như kết luận điều tra và cáo trạng đã nêu". 

Bị cáo này khẳng định, các mức chi, hình thức chi đều do doanh nghiệp chủ động đề xuất. Lời khai của một số doanh nghiệp cho rằng bị cáo quát tháo doanh nghiệp là không đúng sự thật.

Tòa hỏi: bị cáo đã nhận tổng số bao nhiêu tiền từ các doanh nghiệp? Bị cáo Kiên cho hay, liên quan chuyến bay combo, bị cáo đã nhận 27 tỉ, còn khách lẻ về nước là 15 tỉ, tổng khoảng 42 tỉ đồng. 

Tòa hỏi: Khi nhận tiền bị cáo có đưa cho ai không?

Bị cáo Kiên: sau khi nhận tiền, bị cáo không đưa cho ai mà chỉ cho 1 ông chú quê ở Thái Bình vay để đầu tư vào đất đai.

Tòa hỏi: bị cáo không có thẩm quyền duyệt cấp phép mà chỉ trình văn bản cho cấp trên, với vị trí công việc như vậy, bị cáo nhận hơn 42 tỉ đồng mà không đưa cho ai?

Bị cáo Kiên: bị cáo cam đoan lời khai của mình là sự thật.

Tòa hỏi: có ai tác động để bị cáo khai khác không? Bị cáo khẳng định là "không".

Theo cáo buộc của VKS, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 50 triệu đến 200 triệu một chuyến bay. Đối với chuyến bay combo, Kiên ra giá với doanh nghiệp phải chi từ 500 - 2 triệu đồng/khách. Với hình thức "đếm đầu người" cho khách lẻ, Kiên ra giá 7-15 triệu đồng/khách.

Chỉ trong gần 9 tháng của năm 2021, ông Kiên đã 253 lần nhận tiền của 18 cá nhân đại diện doanh nghiệp và một số khách lẻ. Tổng số tiền cựu thư ký thứ trưởng nhận hối lộ lên đến hơn 42 tỉ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm