Sắp xét xử vụ hành hung trẻ em tại Đồng Nai

Đinh Thu Hiền
22/04/2020 - 17:15
Sắp xét xử vụ hành hung trẻ em tại Đồng Nai
Theo lịch xét xử của TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Vũ Đạt, người đã hành hung bé Đinh Min H., gần 2 năm trước sẽ hầu tòa vào sáng 29/4/2020.

Trước đó, Công an TP Biên Hòa đã ra Kết luận điều tra vụ án. Viện KSND TP Biên Hòa sau đó  đã ra cáo trạng, truy tố bị cáo Vũ Đạt tội "Cố ý gây thương tích" được quy định tại điểm C, khoản 1, điều 134, Bộ luật Hình sự. Phiên tòa đã được TAND TP Biên Hòa lên lịch xét xử vào sáng 29/4/2020.

Vụ án này gây xôn xao miền Đông Nam Bộ vì thời gian kéo dài điều tra trong khi nạn nhân là trẻ em, vụ án lại có nhân chứng đầy đủ và có kết luận giám định pháp y về thương tích. 

Trước đó, gia đình bé Đinh Min H. trao đổi với báo PNVN thể hiện sự bức xúc vì Trung tâm Pháp y Đồng Nai đã phát hiện Bản kết luận Giám định Pháp y về thương tích số 0765/TgT/2018 ngày 16/10/2018 có sự nhầm lẫn trong nội dung ở "PHẦN KẾT LUẬN". Thay vì tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 05% (Năm phần trăm), thì Trung tâm này lại kết luận là 15% (Mười lăm phần trăm). Trung tâm Pháp y Đồng Nai sau đó đã gửi văn bản tới Công an TP Biên Hòa đính chính lại nội dung nhầm lẫn và xin "rút kinh nghiệm với nội dung nhầm lẫn trên".

Theo Kết luận điều tra, khoảng 18h ngày 20/8/2018, Vũ Đạt, sinh năm 1990 có hộ khẩu thường trú tại P. Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe ô tô hiệu Ford Ranger từ trong sân nhà ra ngoài đường phía trước nhà để chở gia đình đi ăn uống. Khi đang ngồi trong xe chờ, Đạt thấy Đinh Viết Long, sinh năm 1970 đang đứng trước cửa nhà anh Long. Vì đã có mâu thuẫn từ trước, khi thấy anh Long, Đạt đã nhấn ga cho xe ô tô nổ lớn nhằm khiêu khích anh Long. Thấy vậy, anh Long đã lời qua tiếng lại, xô xát với Đạt.

Đạt sau đó đã dùng chân đạp trúng người anh Long khiến anh té ngã xuống đất. Thấy anh Long ngã, cháu Đinh Min H., sinh năm 2005 đã chạy lại đỡ ba. Nghĩ là H. xông vào để đánh mình, Đạt đã dùng tay trái túm tóc lôi kéo H. vào trong sân nhà Đạt, tay phải Đạt đánh trúng 7-8 cái vào đầu H. Thấy H. bị đánh, chị Lữ Thị Hồng Loan, là mẹ của H. đã cùng 1 số người vào can ngăn. Sự việc sau đó được công an P Tân Biên lập hồ sơ ban đầu, chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa xử lý.  Tại Cơ quan điều tra, Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Như vậy, với hành vi của Vũ Đạt đã gây thương tích cho cháu H. với tỉ lệ 05%, đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" được quy định tại điểm C khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Chị Lữ Thị Hồng Loan, mẹ của cháu bé Đinh Min H. cho biết, vụ việc xảy ra từ năm 2018 nhưng các cơ quan công quyền tại địa phương rất chậm trễ trong việc xử lý. Cho tới khi báo chí vào cuộc phản ánh, tiến độ xử lý mới được đẩy nhanh hơn và có kết quả cuối cùng. 

"Tôi rất cám ơn báo PNVN đã đồng hành cùng mẹ con tôi trong vụ án này. Nhờ sự hỗ trợ của quý báo mà cuối cùng thì công lý cũng được thực thi", chị Hồng Loan chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm