Đại biểu Quốc hội đề xuất công bố hết dịch Covid-19 và mở cửa theo lộ trình thận trọng

H.H
15/06/2020 - 10:28
Đại biểu Quốc hội đề xuất công bố hết dịch Covid-19 và mở cửa theo lộ trình thận trọng

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại nghị trường sáng 15/6/2020

Phát biểu tại nghị trường sáng nay (15/6), đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đoàn ĐBQH TPHCM, kiến nghị "chúng ta cần công bố hết dịch ở trong nước" khi đã đạt 3 tiêu chí; đồng thời cần giám sát và lập trình mở cửa với 17 nước theo lộ trình thỏa thuận 2 bên một cách thận trọng.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, sáng nay (15/6), Quốc hội thảo luận tại hội trường đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đoàn ĐBQH TPHCM, phát biểu tại nghị trường sáng 15/6

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại phiên họp này về tình hình thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh sau khi đại dịch được khống chế tại nước ta. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh, cho rằng do chỉ đạo chung sớm, kịp thời và sự vận dụng ở từng địa phương, chúng ta đã kiểm soát được dịch tốt. Tổng số người nhiễm dịch ở Việt Nam chưa bao giờ đạt 1.000 người. Đến nay mới có hơn 300 người, thấp hơn nhiều so với ngưỡng khi thế giới công bố dịch.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cũng đặt ra câu hỏi: Thời điểm này chúng ta sẽ làm gì? Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, nước ta có quan hệ kinh tế với nhiều nước nhưng trong đó chỉ có 17 nước đối tác quan trọng nhất chiếm tới 90% đầu tư nước ngoài, 80% thương mại quốc tế và 80% khách du lịch đến nước ta.

Vì vậy cần giám sát và lập trình mở cửa với 17 nước này theo lộ trình thỏa thuận 2 bên một cách thận trọng. Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay là có cơ sở để thực hiện, bởi từ tháng 5 đến tháng 8, có 10/17 nước này sẽ không còn dịch ở tiêu chí dưới 10.000 người đang điều trị virus/1 triệu dân. Các nước, vùng lãnh thổ này là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông, Đức, Úc…

Theo dự báo, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2020 giảm 30% so với năm ngoái. Thương mại quốc tế giảm 15% và du lịch giảm 50%. Từ đó, chúng ta cần có điều chỉnh phù hợp.

Về giải pháp, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị: Thứ nhất, "chúng ta cần công bố hết dịch ở trong nước" với 3 tiêu chí: Tỷ lệ người nhiễm/1 triệu dân là không quá 5 người (thực tế chỉ có 3,4 người/1 triệu dân); tỷ lệ người đang phải điều trị không quá 1 người/1 triệu dân (thực tế chỉ là 0,2 người/1 triệu dân); không có người chết bởi dịch Covid-19.

Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, có lộ trình mở cửa từng bước theo mức độ với các nước, vừa khai thác thị trường nước ngoài, đầu tư nước ngoài, đồng thời khuyến khích khai thác thị trường trong nước, phát huy 3 sức mạnh của Việt Nam là sức mạnh văn hóa - chính trị - kinh tế.

Đề xuất công bố hết dịch Covid-19 và mở cửa theo lộ trình thận trọng - Ảnh 1.

Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 tại sân bay. Ảnh minh họa

Vẫn bày tỏ lo lắng trước những tác động sâu rộng của dịch Covid-19 tới kinh tế - xã hội nước ta, đại biểu Tô Văn Tám, đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum, cho rằng cần phải đánh giá sâu hơn chất lượng tăng trưởng và tính bền vững như vấn đề giải quyết việc làm, vấn đề năng suất lao động; hàng triệu người lao động gặp khó khăn trong đời sống vì ảnh hưởng dịch. Người lao động chưa có tích lũy gì đáng kể.

Theo đại biểu Tô Văn Tám, việc đưa ra gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 ngàn tỷ đồng, gói hỗ trợ giá điện, viễn thống, lãi suất… nhưng đã có sự trục lợi từ chính sách của Chính phủ, như việc nâng giá thiết bị y tế, gói hỗ trợ an sinh có nơi không đúng đối tượng. "Cử tri đề nghị Chính phủ xử lý nghiêm những hành vi trục lợi này", đại biểu Tô Văn Tám nói.

Tranh luận lại với đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn ĐBQH An Giang, bày tỏ lo lắng khi dịch bệnh vẫn còn đe dọa nước ta. Đại biểu này dẫn chứng sự bùng phát Covid-19 trở lại ở Trung Quốc và đề nghị cần hết sức cẩn trọng vì chúng ta vẫn đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, cần làm nghiên cứu miễn dịch cộng đồng để khẳng định sự an toàn ở Việt Nam hay quy trình nhập cảnh khách quốc tế vào phải hết sức chặt chẽ, tuân theo quy định kiểm dịch, phối hợp với các nước làm xét nghiệm kháng thể cho các khách muốn nhập cảnh để khách không mang dịch vào nội địa nước ta.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm