Đắk Lắk: Phụ nữ dân tộc thiểu số "an toàn - xanh - sạch - đẹp - bản sắc"

PV
30/09/2022 - 00:00
Đắk Lắk: Phụ nữ dân tộc thiểu số "an toàn - xanh - sạch - đẹp - bản sắc"

Tổ quản lý thực hiện mô hình “Gia đình an toàn - xanh - sạch - đẹp - bản sắc” buôn Ko Tam ra mắt

Các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai nhiều mô hình nhằm tạo dựng môi trường sống trong lành, sạch đẹp, đồng thời phát huy và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực.

Vừa qua, Hội LHPN xã Ea Tu (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã ra mắt mô hình "Gia đình an toàn - xanh - sạch- đẹp - bản sắc" tại buôn Ko Tam. Mô hình có 47 hội viên Chi hội Phụ nữ buôn Ko Tam tham gia.

Tổ quản lý thực hiện mô hình sẽ duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng nhằm theo dõi, khích lệ, hỗ trợ thành viên hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí: an toàn - xanh - sạch - đẹp - bản sắc. Trong đó có những nội dung, phần việc cụ thể như: nhà ở đảm bảo an toàn theo tiêu chí "3 cứng", chủ động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống thiên tai theo đặc thù địa phương, tích cực hưởng ứng phong trào "Mỗi phụ nữ một cây xanh", vận động các thành viên trong gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, duy trì đánh chiêng, nấu rượu cần, dệt thổ cẩm...

Mô hình sẽ được sơ kết sau 1 năm hoạt động, làm cơ sở cho Hội LHPN xã Ea Tu nhân rộng trên địa bàn.

Tại lễ ra mắt, Chi hội Phụ nữ buôn Ko Tam cũng tổ chức khai giảng lớp truyền dạy diễn tấu chiêng tre, chiêng đồng cho 17 hội viên phụ nữ là thành viên của mô hình. Lớp truyền dạy do 2 nghệ nhân của buôn là Y Drin Niê và Y Ngoăn Êban phụ trách.

Đắk Lắk: Phụ nữ dân tộc thiểu số "an toàn – xanh – sạch – đẹp – bản sắc" - Ảnh 1.

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ vừa ra mắt mô hình CLB "Gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số an toàn, xanh - sạch - đẹp - bản sắc"

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ cũng vừa ra mắt mô hình CLB "Gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số an toàn, xanh - sạch - đẹp - bản sắc". Tại lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng CLB 10 bộ khung cửi dệt thổ cẩm trị giá 3 triệu đồng, nhằm hỗ trợ các thành viên phát triển nghề dệt, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương 5 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2022 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Đắk Lắk: Phụ nữ dân tộc thiểu số "an toàn – xanh – sạch – đẹp – bản sắc" - Ảnh 2.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Cũng trong lễ ra mắt CLB đã diễn ra diễn đàn "Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam". Tại diễn đàn, các đại biểu đã được chia sẻ thông tin về Bộ Tiêu chí ứng xử gia đình và phát huy vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử gia đình nhằm vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; thực trạng và các giải pháp xây dựng gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số bình đẳng, tiến bộ trên địa bàn thị xã; những kinh nghiệm về việc giữ gìn và phát huy vai trò của phụ nữ trong truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội, hội viên, phụ nữ đối với vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm