Đặt shunt cứu thai nhi 29 tuần tuổi ngay trong bụng mẹ

Trên tay em bé sơ sinh là chiếc shunt giúp em vượt qua tình trạng tràn dịch màng phổi nặng
Trên tay em bé sơ sinh là chiếc shunt – “người bạn đồng hành” đã gắn bó cùng em suốt 8 tuần trong bụng mẹ, từ khi mới 29 tuần tuổi đến ngày chào đời an toàn ở tuần thai thứ 37.
Mới đây, một sản phụ 20 tuổi ở Tuyên Quang được phát hiện thai nhi bị tràn dịch màng phổi hai bên mức độ nhiều, tràn dịch đa màng và đa ối. Lượng dịch ứ đọng trong khoang ngực thai nhi quá lớn, gây chèn ép phổi và tiềm ẩn nguy cơ suy hô hấp nặng sau sinh. Gia đình đã chuyển tới Trung tâm Can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để điều trị.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt shunt (một thiết bị y tế dùng để dẫn lưu dịch dư thừa) để dẫn lưu dịch màng phổi – màng bụng, đồng thời hút bớt nước ối để điều trị tình trạng đa ối, với mục tiêu cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.
Dưới hướng dẫn của siêu âm, thủ thuật được tiến hành thành công. Dịch màng phổi được dẫn lưu ra ngoài, lượng ối trở về mức bình thường. Sau can thiệp, sức khỏe của mẹ ổn định và tiếp tục được theo dõi sát sao tại Trung tâm Can thiệp bào thai.
Hành trình mang thai của sản phụ này đầy thử thách – có thời điểm chị phải nhập viện vì nguy cơ sinh non. Nhưng với sự đồng hành tận tâm của các bác sĩ Trung tâm Can thiệp bào thai và Khoa Sản bệnh A4, cùng sự kiên trì, tin tưởng của gia đình, hai mẹ con đã vượt qua từng giai đoạn khó khăn.

Các bác sĩ Trung tâm Can thiệp bào thai và Khoa Sản bệnh A4
Đến tuần thai thứ 37, chị được chỉ định mổ lấy thai. Bé trai nặng 2.900g chào đời khỏe mạnh, được rút shunt sau sinh. Hình ảnh siêu âm cho thấy phổi của bé giãn nở tốt, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe của bé ổn định.