Để trẻ em sống chung với tình nhân ái

26/01/2016 - 10:12
Trẻ em sẽ học cách hành xử từ những gì mà cha mẹ chúng hành động trong cuộc sống – đó là thông điệp mà nhà văn Dorothy Law Nolte muốn gửi đến độc giả thông qua bộ sách “Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên”.

Bìa cuốn "Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách trẻ vị thành niên" tập 1

Nữ văn sĩ Mỹ Dorothy Law Nolte (1924 – 2005) được đông đảo bạn đọc biết đến trong dòng sách dành cho gia đình, đem tới nguồn cảm hứng bất tận cho các bậc cha mẹ trên toàn thế giới.

Bài thơ Children learn what they live (Trẻ học cách hành xử theo môi trường sống) do Dorothy Law Nolte viết đăng trên chuyên mục lối sống gia đình sáng tạo hàng tuần của một tờ báo địa phương năm 1954 đã đem tới nguồn cảm hứng bất tận không chỉ cho những người cha người mẹ mà cả các nhà lãnh đạo, các tăng lữ, giáo viên… trên toàn thế giới. Lấy cảm hứng từ bài thơ, Dorothy Law Nolte đã viết nên cuốn sách Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên, gây tiếng vang khắp thế giới.

Nhà văn Dorothy Law Nolte

Thông điệp cuốn sách gửi tới các bậc phụ huynh là: Dù trẻ còn nhỏ hay ở lứa tuổi vị thành niên thì chúng cũng học cách hành xử từ chính những gì chúng ta hành động trong cuộc sống - từ những gì chúng ta làm, không phải những gì chúng ta nói. Cách chúng ta sống, đưa ra quyết định, sử dụng thời gian và đặc biệt, chất lượng từ những mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống là những tài sản quý giá nhất mà chúng ta có thể để lại cho thế hệ sau.

Jack Canfield - tác giả bộ sách nổi tiếng Hạt giống tâm hồn đánh giá: “Cuốn sách này có thể giúp bạn trở thành hình mẫu cha mẹ bạn hằng mong muốn, nuôi dạy những đứa trẻ mà bạn luôn luôn cảm thấy tự hào”.

Bìa cuốn "Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên" tập 2

Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên gồm 2 tập, do PandaBooks mua bản quyền, Hải Hà dịch, NXB Lao động ấn hành.

Bài thơ “Trẻ học cách hành xử theo môi trường sống” của Dorothy Law Nolte:

 

 

Nếu trẻ em sống chung với sự chỉ trích, chúng sẽ học biết kết án

Nếu trẻ em sống chung với sự phản đối, chúng sẽ học biết tranh đấu

Nếu trẻ em sống chung với sự sợ hãi, chúng sẽ học biết lo lắng

Nếu trẻ em sống chung với sự trắc ẩn, chúng sẽ học biết đồng cảm

Nếu trẻ em sống chung với sự lố bịch, chúng sẽ học biết để trở nên người nhút nhát

Nếu trẻ em sống chung với sự đố kị, chúng sẽ học biết để thực hành sự ghanh tị

Nếu trẻ em sống chung với sự xấu hổ, chúng sẽ học biết nhìn nhận lỗi lầm

Nếu trẻ em sống chung với sự khích lệ, chúng sẽ học biết để trở nên người vững tin

Nếu trẻ em sống chung với sự nhẫn nại, chúng sẽ học biết để trở nên người kiên nhẫn

Nếu trẻ em sống chung với sự khen ngợi, chúng sẽ học biết thán phục

Nếu trẻ em sống chung với sự chấp nhận, chúng sẽ học biết yêu thương

Nếu trẻ em sống chung với sự ưng thuận, chúng sẽ học biết ưa thích

Nếu trẻ em sống chung với sự công nhận, chúng sẽ học biết để có một hoài bảo tốt

Nếu trẻ em sống chung với sự chia sẽ, chúng sẽ học biết để trở nên người quãng đại

Nếu trẻ em sống chung với sự trung thực, chúng sẽ học biết để trở nên người thành thật

Nếu trẻ em sống chung với sự tử tế, chúng sẽ học biết đâu là lẽ phải

Nếu trẻ em sống chung với sự lễ độ và quan tâm, chúng sẽ học biết tôn trọng

Nếu trẻ em sống chung với sự an toàn, chúng sẽ học biết để có niềm tin nơi chính chúng và nơi tha nhân

Nếu trẻ em sống chung với tình nhân ái, chúng sẽ học biết rằng thế giới là một nơi tốt đẹp mà chúng đang sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm