Diễn biến mới vụ hai phụ nữ tại Ả rập cầu cứu vì hết hạn hợp đồng lao động chưa được về nước

Hà Khê - LD
03/09/2020 - 09:06
Diễn biến mới vụ hai phụ nữ tại Ả rập cầu cứu vì hết hạn hợp đồng lao động chưa được về nước
Trước cầu cứu của người chồng, vừa qua công ty đưa người đi xuất khẩu lao động Ả Rập và đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia này đã có những động thái để xúc tiến việc giải cứu các lao động về nước.

Liên quan vụ việc anh Quách Văn Điệp, ở thôn Bãi Hưng, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cầu cứu khắp nơi vì vợ là chị Cao Thị Huyền (29 tuổi) "bặt vô âm tín" khi đi xuất khẩu lao động ở Ả rập xê út. Anh Điệp cho biết đã nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng liên quan.

Theo báo cáo của Công ty CPĐT Vĩnh Cát (Hà Nội), sau khi xuất cảnh tháng 6/2017, chị Huyền được bố trí làm giúp việc trong nhà chủ đúng với hợp đồng. Nhưng sau 2 năm hết hạn hợp đồng, chủ không thanh toán đủ lương và mua vé cho về nước.

 Nhận tin, công ty đã liên hệ với công ty môi giới tại Ả Rập để liên hệ với nhà chủ yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng. Được sự can thiệp của công ty và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập, tháng 1/2020 chị Huyền được chủ đưa ra cơ quan cảnh sát để trả lương và làm thủ tục về nước.

"Công ty đã dặn chị Huyền ở lại đồn cảnh sát để yêu cầu mua vé máy bay về nước, nhưng nhà chủ hứa sẽ mua vé cho sau 2 tuần nữa nên chị Huyền nghe theo và quay về nhà họ. Sau đó, người chủ này nuốt lời, giữ chị Huyền lại làm việc. Đến nay, vẫn còn nợ 4 tháng lương", công ty Vĩnh Cát lý giải.

Trước sự việc này, công ty đã báo cáo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập để can thiệp hỗ trợ đưa người lao động hồi hương.

Anh Điệp, chồng chị Huyền nói rằng đã nhiều lần nhận được phản hồi tương tự nhưng suốt hơn 1 năm qua vợ anh vẫn "bặt vô âm tín". 

"Tôi đã hi vọng nhiều lần rồi lại thất vọng với những lời hứa của họ. Giờ đây chỉ mong phía công ty có trách nhiệm, giữ đúng cam kết can thiệp để đưa cô ấy sớm trở về an toàn", người chồng nói.

Về trường hợp bà Trương Thị Quế (44 tuổi), ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, cũng hết hạn hợp đồng lao động tại Ả Rập chưa được về nước. Theo báo cáo của Công ty Vĩnh Cát, lao động này đã hết hợp đồng 8 tháng. Công ty nhiều lần yêu cầu chủ sử dụng trả lương, đến nay bà Quế đã được nhà chủ thanh toán lương và cho liên lạc với gia đình, nhưng do dịch Covid-19 nên vẫn chưa thể về nước.

Trước tình cảnh bi đát của 2 lao động nơi xứ người, vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập xê út đã gửi công văn đến Bộ Ngoại giao vương quốc Ả Rập, đề nghị can thiệp.

"Đề nghị quý Bộ hỗ trợ xác minh thông tin hiện tại của người lao động, xử lý các phát sinh liên quan căn cứ theo hợp đồng lao động đã ký và quy định hiện hành. Qua đó nhằm tránh các phát sinh đáng tiếc có thể xảy ra với người lao động hoặc tránh trường hợp lao động phải trốn chạy ra ngoài trở thành cư trú bất hợp pháp", công văn nêu.

Như đã thông tin trước đó, chị Huyền và bà Quế thông qua công ty Vĩnh Cát để đi xuất khẩu lao động giúp việc nhà tại Ả Rập, với mức lương 9 triệu đồng/tháng.

Mặc dù hết thời hạn hợp đồng làm việc 2 năm, nhưng chủ sử dụng lao động không thanh toán lương và làm thủ tục cho về nước. Họ bị đối xử như nô lệ, bị đánh đập, mắng chửi, ăn uống kham khổ. Thậm chí, nhà chủ không cho họ sử dụng điện thoại để liên lạc với gia đình. Chồng của chị Huyền và bà Quế nhiều lần vác đơn cầu cứu khắp nơi để đưa vợ hồi hương nhưng bất thành.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm