Điện Biên: Nhiều thành tựu thúc đẩy bình đẳng giới

Ngọc Ánh
30/05/2025 - 13:37
Điện Biên: Nhiều thành tựu thúc đẩy bình đẳng giới

Bà Đỗ Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên và bà Hà Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Điện Biên, trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả, ghi nhận nỗ lực của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh trong thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; phong trào "Mỗi hộ gia đình nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm, 1 con gia súc trở lên"; tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới, khẳng định những nỗ lực tham mưu, triển khai và đạt được các kết quả nổi bật, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy vai trò, nâng cao vị thế.

Đồng thời, Hội nghị cũng sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với tiêu chí "Phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển" và phong trào "Mỗi hộ gia đình nông thôn có 1 vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm, 1 con gia súc trở lên" giai đoạn 2021-2026.

Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tích cực tham gia xây dựng và giám sát các chính sách liên quan đến bình đẳng giới.

Nổi bật, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã đề xuất đưa chi phí sàng lọc ung thư cổ tử cung vào danh mục bảo hiểm y tế; lồng ghép yếu tố giới trong 100% văn bản chính sách; tổ chức 4 cuộc phản biện xã hội và phối hợp thực hiện 25 cuộc; giám sát 972 cuộc liên quan đến chính sách giới.

Điện Biên: Nhiều thành tựu thúc đẩy bình đẳng giới- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh Điện Biên cũng chú trọng hỗ trợ phụ nữ một cách toàn diện. Thông qua đào tạo, giới thiệu nguồn nhân sự và hỗ trợ ứng cử, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, Quốc hội được nâng lên.

Trong lĩnh vực kinh tế, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã vận động trên 11 tỷ đồng vốn vay, hỗ trợ 3.238 hội viên, giúp 502 phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng 7 tổ hợp tác/hợp tác xã và 207 mô hình tài chính tự quản, góp phần giúp hơn 28.500 phụ nữ và hộ gia đình thoát nghèo.

Trong lĩnh vực gia đình - xã hội, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tổ chức 1.152 lớp tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì mô hình "Nhà tạm lánh" và 50 địa chỉ tin cậy, hỗ trợ 86 nạn nhân. Về chăm sóc sức khỏe, Hội triển khai 4 gói chính sách cho phụ nữ dân tộc thiểu số, hỗ trợ 60.595 hội viên.

Trong giáo dục, Hội LHPN tỉnh Điện Biên xóa mù chữ cho nhiều hội viên, thành lập 96 CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi", tổ chức các cuộc thi truyền thông sáng tạo về bình đẳng giới và chương trình "Mẹ đỡ đầu" giúp đỡ 268 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác truyền thông được đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, trang bị loa kéo cho cơ sở và vận động cài đặt VNeID, thu hút gần 60.000 hội viên tham gia.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể, Phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", gắn với tiêu chí "Phụ nữ Điện Biên: thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển", đạt nhiều kết quả với việc nâng cao trình độ hội viên thông qua học trực tuyến và ứng dụng chuyển đổi số; đến thời điểm hiện tại, đã có 59.492 hội viên cài đặt VNeID.

Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá gần 4,8 tỷ đồng; triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ 273 trẻ; xây dựng 2 điểm trường và 17 mái ấm tình thương.

Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao (thi dân vũ, Tuần lễ Áo dài...); tuyên truyền BHXH, BHYT tự nguyện đến 12.900 hội viên. Nâng cao ý thức, tình cảm, trách nhiệm của hội viên đối với gia đình và cộng đồng.

Phong trào "Mỗi hộ gia đình nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm, 1 con gia súc trở lên" được triển khai hiệu quả với 87% hộ hội viên hưởng ứng (80.627/93.012 hộ có vườn rau sạch; 76% hộ nuôi gia súc). Nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng như: "Tổ phụ nữ liên kết trồng rau an toàn" tại xã Sam Mứn, "Phụ nữ khởi nghiệp với nuôi lợn đen, trồng rau VietGAP" tại xã Mường Nhà, "Vườn rau 0 đồng" tại xã Núa Ngam. Bên cạnh đó phải kể đến các mô hình góp phần nâng cao dinh dưỡng, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững cho hội viên.

Để làm rõ hơn, cũng như ghi nhận những thành quả của công tác thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; thực hiện các phong trào thi đua, Hội nghị đã nghe các tham luận của một số tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu chia sẻ tại Hội nghị.

Nhằm biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian qua, Hội nghị đã trao, tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua.

Bà Lò Thị Minh Phượng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Hội LHPN tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội LHPN tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ triển khai sáng tạo, phù hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới; thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, tình hình hiện nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm