Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/05/2026 - 14:18 (GMT+7)

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Bạo lực, đòn roi phá vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

Nguyễn Thuý Uyên - Đội 5, thôn Bầu, xã Thiên Lộc, TP.Hà Nội
Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Bạo lực, đòn roi phá vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

Ảnh minh họa

Độc giả Nguyễn Thúy Uyên cho rằng, đòn roi không chỉ làm cho trẻ bị tổn thương về thể xác và tinh thần mà còn phá vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái.

Thời gian gần đây, tại một số địa phương ở nước ta đã liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em bằng hình thức đánh đập, hành hạ,… một cách dã man, khiến không ít em phải mang thương tích và thương tật suốt đời. Thậm chí có em còn bị tử vong một cách vô cùng thương tâm bởi những người cha người mẹ táng tận lương tâm, đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án.

Bạo hành trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị nghiêm cấm theo Khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em 2016, bao gồm hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe hoặc lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm trẻ em. Tùy mức độ, người vi phạm có thể bị phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các hành động dạy con theo kiểu: Đánh đập, mắng nhiếc, so sánh với con người khác, quy chụp, dùng quyền cha mẹ để áp đặt trẻ,… cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ, thậm chí có thể gây nên những tác hại không mong muốn.

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Bạo lực, đòn roi phá vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái- Ảnh 1.

Đòn roi gây tổn thương về thể xác, tinh thần trẻ và tạo thêm khoảng cách trong gia đình. Ảnh minh họa

Thực tế cuộc sống, vì mưu sinh đại đa số các bậc làm cha mẹ ngày nay, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi, dường như ít dành thời gian cho con cái mình. Song, khi có vấn đề xảy ra, phụ huynh thường khắt khe, quy chụp là do lỗi của con trẻ và tìm biện pháp xử lý chúng mà không cần xét xem cách xử lý đó có ảnh hưởng đến con trẻ hay không.

Đa phần các phụ huynh đều cho rằng con cái sẽ hiểu khi cha mẹ quát mắng chỉ vì thương chúng, nhưng họ không nghĩ rằng những lời nói nặng nề sẽ khiến con trẻ suy nghĩ tiêu cực và tạo khoảng cách với phụ huynh. Các hành động quát mắng, chửi bới thậm tệ con cái không chỉ khó cải thiện được những hành vi của trẻ mà còn có thể gây ra những hành động không mong muốn nếu trẻ suy nghĩ không thông,… Hoặc cũng có không ít phụ huynh mang con mình ra so sánh với con người khác bằng cách kể lể những thói hư tật xấu của chúng, với hy vọng con biết xấu hổ mà thay đổi. Tuy nhiên, các phụ huynh quên rằng, không ai thích bị bêu xấu trước mặt nhiều người. Với trẻ, điều này vừa làm tổn thương lòng tự trọng, vừa khiến chúng cảm thấy giảm sự kính trọng, nể phục cha mẹ.

Không ít phụ huynh khi mất bình tĩnh hay cảm thấy bất lực trong việc dạy dỗ vẫn áp dụng hình phạt đánh đập con cái. Thật ra, đòn roi không chỉ làm cho trẻ bị tổn thương về thể xác và tinh thần mà còn phá vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái. Thậm chí, có thể khiến trẻ trở nên lỳ lợm và có khuynh hướng bạo lực hơn nếu phải chịu nhiều trận đòn từ cha mẹ. Cho nên, thay vì quát mắng đánh đập, cha mẹ nên bình tĩnh lắng nghe con cái. Nếu chúng làm sai phụ huynh nên chỉ bảo, giải thích cụ thể cho con hiểu, để trẻ ý thức được việc mình làm và cố gắng sửa chữa.

Với con trẻ, cha mẹ hãy nhẹ nhàng, mềm mỏng, kiên trì,… theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", chứ đừng chọn cách giáo dục bằng hình thức "bạo lực, đòn roi". Bởi như vậy vừa phạm luật lại có khi phản tác dụng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận