Đình chỉ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ do ký giấy về nhà cho người chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19

Linh Trần
05/01/2021 - 18:41
Đình chỉ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ do ký giấy về nhà cho người chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19

Nhân viên y tế phun khử khuẩn khách sạn ở Hạ Long nơi bệnh nhân N. lưu trú (Ảnh:VTV)

Sở Y tế Hà Nội đã quyết định đình chỉ công tác đối với Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ Tạ Văn Thiềng do ký giấy hết cách ly cho Bệnh nhân N. dù chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2. Sau khi về nhà, bệnh nhân N. được xác định nhiễm COVID-19.

Chiều ngày 5/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tạ Văn Thiềng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ (Hà Nội) do chưa thực hiện đúng quy trình trong việc tổ chức cách ly tập trung trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Ông Thiềng là người ký Quyết định cho 89 trường hợp hết thời hạn cách ly, nhưng 84 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, dẫn đến 1 trường hợp nhiễm COVID-19 sau khi về nhà.

Theo đó, bệnh nhân được xác định dương tính là Đ.T.N (nam, 22 tuổi, du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam), nhập cảnh ngày 21/12/2020, tại sân bay quốc tế Nội Bài và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59 (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Đình chỉ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ do ký giấy về nhà cho người chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Quyết định đình chỉ ông Tạ Văn Thiềng

 Trong thời gian cách ly, bệnh nhân đã có 1 lần kết quả xét nghiệm âm tính (ngày 23/12/2020) với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Đến 20h20 ngày 4/1/2021, CDC Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm lần thứ hai, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, trước đó, sáng 4/1 bệnh nhân N. đã được rời khỏi khu cách ly và trở về nhà riêng tại tỉnh Quảng Ninh để thực hiện cách ly tại nhà, thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân N. đã về nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2. Cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ đã ký giấy cho bệnh nhân ra khỏi khu cách ly.

Tối ngày 4/1, CDC Hà Nội thông báo khẩn về trường hợp Đ.T.N. bị nhiễm SARS-CoV-2. Ngay sau đó, CDC tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngay trong đêm. Đến sáng 5/1, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cũng cho kết quả dương tính.

CDC tỉnh Quảng Ninh đã xác định 5 trường hợp F1 là người trong nhà bệnh nhân, gồm: Bố, mẹ, anh trai, bạn anh trai và chú của bệnh nhân cũng là lái xe đưa bệnh nhân về. 

Hiện 5 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính lần 1 do CDC tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Cả 5 F1 đã được cách ly tập trung. Còn bệnh nhân N sẽ được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Về các trường hợp tiếp xúc gần tại khu cách ly tập trung, hiện đã xác minh 8 trường hợp là người tiếp xúc gần ở cùng phòng với bệnh nhân. Kết quả, cả 8 trường hợp đều đã có xét nghiệm lần 2 âm tính.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm