Đoàn Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

03/05/2019 - 11:00
Sáng 3/5, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Đoàn Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu cùng các lãnh đạo và cán bộ TƯ Hội đã viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. 

Tại lễ tang, thay mặt Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà ghi sổ tang bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh: 

 

59323696_20505543683.jpg
Đoàn Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 3 từ trái sang) dẫn đầu cùng các lãnh đạo, cán bộ TƯ Hội và Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

 

59286180_66778308698.jpg
 
59234795_33927758343.jpg
 

"Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng; một nhà lãnh đạo trung kiên hết lòng vì dân, vì nước, tận tâm, trách nhiệm, sâu sắc, quyết đoán trên mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao và xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn của toàn thể gia quyến Đồng chí. 

Trong sự nghiệp hoạt động, trên cương vị Chủ tịch nước và các vị trí quan trọng khác, Đồng chí luôn nhận được sự trân trọng, yêu thương của nhân dân, của phụ nữ và bạn bè quốc tế. Đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình bị ảnh hưởng di chứng của chiến tranh. Đồng chí đã đề nghị và đã được Bộ Quốc phòng chấp nhận việc phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng để tôn vinh, ghi nhận công lao to lớn của các bà mẹ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Đồng chí Lê Đức Anh còn có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước và mở rộng quan hệ ngoại giao. 

Thay mặt Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ cả nước, xin thành kính thắp nén nhang trước vong linh Đồng chí"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm