Tags:

đồng bào dân tộc Mông

Sống "tầm gửi" giữa đại ngàn - Bài 1: Bản làng không tên

Sống "tầm gửi" giữa đại ngàn - Bài 1: Bản làng không tên

Từ một nhóm vài hộ dân người dân tộc Mông di cư từ phía Bắc vào, sau hơn 20 năm, họ đã phát triển thành hơn 600 nhân khẩu sống "chui" tại tiểu khu 179 - lõi rừng sản xuất thuộc huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) - kéo theo rất nhiều hệ luỵ cho chính bản thân và gánh nặng cho huyện nghèo chỉ vừa thoát khỏi "Danh sách 30A".

Tảo hôn ở Hang Kia (Hòa Bình): Người lớn chạy theo giải quyết hậu quả của những cặp vợ chồng trẻ con

Tảo hôn ở Hang Kia (Hòa Bình): Người lớn chạy theo giải quyết hậu quả của những cặp vợ chồng trẻ con

Độ tuổi tảo hôn trong đồng bào dân tộc Mông ở xã Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình) có xu hướng trẻ hóa dẫn đến những hệ lụy khôn lường về sức khỏe, giáo dục và kinh tế… Chính quyền và các đoàn thể nơi đây cũng đã rất tích cực trong tuyên truyền, vận động và cả đưa ra chế tài xử lý nhưng tình trạng tảo hôn vẫn rất phức tạp.

Tảo hôn ở Hang Kia (Hòa Bình): Tuổi 14 đưa "vợ" về ra mắt gia đình

Tảo hôn ở Hang Kia (Hòa Bình): Tuổi 14 đưa "vợ" về ra mắt gia đình

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Hang Kia (huyện Mai Châu, Hòa Bình), mặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc, nhiều biện pháp đưa ra những vấn nạn tảo hôn trong đồng bào dân tộc Mông vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tuyên truyền phòng, chống “đạo lạ”, “tà đạo” ở Điện Biên

Tuyên truyền phòng, chống “đạo lạ”, “tà đạo” ở Điện Biên

Những năm qua ở tỉnh Điện Biên, đặc biệt là những khu vực đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nảy sinh hiện tượng tôn giáo hoạt động trái phép mang tên “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”. Những “đạo lạ” này đã và đang đi ngược với phong tục, tập quán tín ngưỡng truyền thống người Mông, ảnh hưởng tới đời sống các gia đình.

Nam giới tham gia hoạt động Hội phụ nữ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới

Nam giới tham gia hoạt động Hội phụ nữ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới

Anh Nông Văn Thế, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Giáo Hiệu (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn), là 1 trong số 22 nam giới trên địa bàn xã Giáo Hiệu mới được công nhận là hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam. Theo anh Thế, nam giới là hội viên danh dự sẽ tiếp sức để phong trào phụ nữ và hoạt động Hội tại địa phương ngày càng hoạt động có chiều sâu, hiệu quả.

Giữ nghề làm hương truyền thống ở Sảng Tủng

Giữ nghề làm hương truyền thống ở Sảng Tủng

Nghề làm hương truyền thống của đồng bào dân tộc Mông ở thôn Sảng Tủng, huyện Đồng Văn (Hà Giang) giống như một cây cầu nối giữa những người đang sống với thế giới tâm linh của tổ tiên, nguồn cội.

Người Mông vùng cao hào hứng với chuyển đổi số

Người Mông vùng cao hào hứng với chuyển đổi số

Người dân Nà Hẩu nhận thấy chuyển đổi số là xu thế tất yếu, bởi những tiện ích cho người sử dụng. Vì thế, đồng bào Mông ở Nà Hẩu đã tích cực thực hiện chuyển đổi số.

Giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn: Cán bộ, công chức đi tiên phong

Giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn: Cán bộ, công chức đi tiên phong

Một trong những giải pháp mới trong phát triển kinh tế ở Xuân Lập là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã sẽ là người tiên phong thực hiện các mô hình mới. Khi thấy có hiệu, họ quả sẽ hướng dẫn bà con thực hiện theo.

Bộ đội biên phòng Chiềng Sơn giúp đồng bào Mông tránh xa ma túy

Bộ đội biên phòng Chiềng Sơn giúp đồng bào Mông tránh xa ma túy

Hơn 15 năm về trước, bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) từng là nơi tách biệt với “thế giới”, gắn với "nhiều không": không đường kiên cố, không điểm trường, không trạm y tế, không điện lưới quốc gia và không sóng điện thoại. Sự lạc hậu đã dễ dàng khiến người dân nơi đây bị cuốn vào cơn lốc ma tuý.

Chi hội trưởng Phụ nữ dân tộc Mông mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm vươn lên thoát nghèo

Chi hội trưởng Phụ nữ dân tộc Mông mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm vươn lên thoát nghèo

Với mong muốn vươn lên thoát nghèo, chị Sùng Y Nông đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư sản xuất. Nhờ nỗ lực, đến nay gia đình chị đã thoạt nghèo, vươn lên làm giàu. Không những thế, chị còn hướng dẫn, hỗ trợ các hội viên khác trên địa bàn.