Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, từ ý tưởng khởi nghiệp đến việc làm bền vững
Bà Ngô Thị Hồng Huệ (giữa) thăm mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên
Không chỉ hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, kiến thức kinh doanh hay thị trường, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đang từng bước mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, trong đó chú trọng xây dựng, củng cố các hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nữ ngay tại địa phương.
Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, về những hoạt động này.
+ Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đang được Hội LHPN tỉnh Hưng Yên triển khai như thế nào?
Bà Ngô Thị Hồng Huệ: Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể.
Hoạt động này được Hội gắn với việc thực hiện các chương trình, đề án của Chính phủ, đặc biệt là Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" và Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035".
Quan điểm của chúng tôi là không chỉ hỗ trợ phụ nữ thành lập HTX, mà quan trọng hơn là đồng hành để HTX hoạt động hiệu quả, có sản phẩm, có thị trường và tạo được việc làm bền vững cho phụ nữ.

Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên
Đến nay, Hội đã hỗ trợ thành lập và củng cố các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý, gồm 36 hợp tác xã với 911 thành viên và 118 tổ hợp tác với 2.126 thành viên. Các mô hình hoạt động khá đa dạng, gắn với thế mạnh của từng địa phương như sản xuất nông nghiệp như các mô hình sản xuất tỏi đen, tỏi khô, sen, cây dược liệu, nhãn, vải; tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ...
Thông qua các mô hình này, nhiều HTX nông nghiệp sạch, HTX sản xuất đặc sản địa phương do phụ nữ làm chủ đã từng bước xây dựng được thương hiệu, tạo uy tín trên thị trường. Đặc biệt, các mô hình đã tạo việc làm bền vững cho trên 1.200 lao động nữ nông thôn, giúp chị em có thu nhập ổn định ngay tại quê hương, không cần phải đi làm ăn xa.
+ Để một HTX có thể đứng vững trên thị trường, nguồn vốn và kiến thức kinh doanh là những yếu tố rất quan trọng. Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ phụ nữ ở khía cạnh này ra sao, thưa bà?
Bà Ngô Thị Hồng Huệ: Đây là một trong những nội dung được Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy, phụ nữ khi tham gia quản lý HTX thường có nhiều lợi thế về sự cần cù, khả năng tổ chức sản xuất, am hiểu sản phẩm địa phương, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận nguồn vốn, kiến thức quản trị hay các phương thức kinh doanh hiện đại.
Vì vậy, Hội tập trung kết nối các thành phần trong hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể. Hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, phối hợp thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, phát triển nông thôn với các chi nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với các tổ chức tài chính vi mô, Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng nguồn lực hỗ trợ.
Bên cạnh vốn, Hội chú trọng đào tạo, tập huấn kiến thức kinh doanh cho phụ nữ, nhất là những người đang quản lý HTX, tổ hợp tác và có ý tưởng khởi nghiệp; trong đó các lớp tập huấn nâng cao kiến thức kinh doanh trên nền tảng số bằng trí tuệ nhân tạo cho các nữ lãnh đạo hợp tác xã, tổ hợp tác, phụ nữ khởi nghiệp.
Chúng tôi muốn thay đổi cách hỗ trợ, từ việc cung cấp kiến thức chung sang hướng dẫn sát với nhu cầu thực tế của từng mô hình. Phụ nữ cần được hướng dẫn cách bán hàng trên nền tảng số, xây dựng nội dung truyền thông, tiếp cận khách hàng, nghiên cứu thị trường và từng bước ứng dụng những công cụ công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh.

Bà Ngô Thị Hồng Huệ (bìa trái) thăm mô hình HTX tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên
+ Vậy với các HTX do phụ nữ quản lý, xin bà cho biết việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu sản phẩm đang được Hội LHPN tỉnh Hưng Yên quan tâm như thế nào?
Bà Ngô Thị Hồng Huệ: Đây là hướng đi tất yếu nếu muốn các HTX do phụ nữ quản lý phát triển bền vững. Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đang khuyến khích các mô hình gắn sản xuất với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời hỗ trợ phụ nữ nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và nâng hạng sản phẩm OCOP.
Chúng tôi cũng chú trọng đưa các sản phẩm của HTX, tổ hợp tác và phụ nữ khởi nghiệp đến gần hơn với thị trường thông qua các chương trình, hội chợ, triển lãm, ngày hội khởi nghiệp. Hội LHPN tỉnh tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp vào tháng 10 hằng năm, trong đó có các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP do phụ nữ sản xuất, kinh doanh.
Một hoạt động khác rất thiết thực là hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thị trường thông qua các chương trình liên kết với doanh nghiệp.
Những cách làm này giúp phụ nữ không chỉ có vốn mà còn có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, học cách bán hàng và từng bước hình thành tư duy kinh doanh chuyên nghiệp.
+ Trong quá trình đồng hành với các HTX, Hội LHPN tỉnh có những cách làm nào để kết nối sản xuất với thị trường và tạo thêm việc làm cho phụ nữ?
Bà Ngô Thị Hồng Huệ: Chúng tôi xác định nếu chỉ hỗ trợ thành lập HTX mà không giải quyết được đầu ra thì hiệu quả sẽ không bền vững. Vì vậy, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường là một phần quan trọng trong hoạt động hỗ trợ.
Hội LHPN tỉnh giới thiệu doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và phụ nữ khởi nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm; đồng thời hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
Bên cạnh đó, Hội tìm kiếm và kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ phụ nữ về vật tư, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và việc làm. Chẳng hạn, Hội phối hợp với doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp theo hình thức trả chậm; phối hợp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ.
Mục tiêu cuối cùng là hình thành chuỗi liên kết để HTX có thể chủ động hơn trong sản xuất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng đầu ra. Khi HTX phát triển, phụ nữ không chỉ có cơ hội tự tạo việc làm mà còn trở thành người tạo việc làm cho những phụ nữ khác.
Đây cũng chính là ý nghĩa lớn của việc phát triển kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý: một mô hình HTX phát triển tốt có thể tạo ra sinh kế cho cả cộng đồng phụ nữ ở địa phương.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế
+ Theo bà, đâu là điểm cần đổi mới trong phương thức hỗ trợ HTX và phụ nữ phát triển kinh tế trong thời gian tới?
Bà Ngô Thị Hồng Huệ: Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy "hỗ trợ một lần" sang đồng hành theo vòng đời của mô hình kinh tế.
Phụ nữ khởi nghiệp hay tham gia quản lý HTX cần những hỗ trợ khác nhau ở từng giai đoạn: khi mới bắt đầu cần ý tưởng, kiến thức và vốn; khi sản xuất cần công nghệ, nguyên liệu và nhân lực; khi sản phẩm hoàn thiện cần thương hiệu, tiêu chuẩn và thị trường; khi phát triển lớn hơn thì cần quản trị, kết nối chuỗi cung ứng và nguồn vốn đầu tư.
Vì vậy, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với hội nữ doanh nhân, ngân hàng, ngành nông nghiệp, công thương, khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp và tổ chức liên quan để hình thành mạng lưới hỗ trợ đa chiều.
Hội cũng mong muốn có thêm những mạng lưới cố vấn, chuyên gia đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp và HTX, giúp chị em giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Cùng với đó là tiếp tục tìm kiếm, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ; tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường.
Chúng tôi kỳ vọng rằng, khi các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, nguồn lực xã hội được kết nối tốt hơn và năng lực của phụ nữ được nâng lên, các HTX do phụ nữ tham gia quản lý sẽ không chỉ là nơi tập hợp hội viên mà thực sự trở thành hạt nhân tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở khu vực nông thôn.
Đó cũng là cách để việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" đi vào chiều sâu, tạo ra những thay đổi thực chất hơn trong đời sống kinh tế của phụ nữ.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!