Đồng Nai: Bắt hai nghi can bắn bò tót khu bảo tồn

12/03/2016 - 14:36
2 đối tượng bị bắt ngày 11/3 khi đang lẩn trốn tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan điều tra công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), bước đầu 2 đối tượng là Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi) cùng ngụ ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, đã khai nhận, vào đêm 26/2 đã mang theo khẩu súng tự chế có 5 viên đạn, lẻn vào Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai để săn bắn thú rừng.

Hai đối tượng Lê Nguyễn Ánh Hùng (trái) và Phạm Thanh Liêm (phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp).

Khi đến khu vực khoảnh 4, tiểu khu 105 thì Hùng và Liêm phát hiện đàn bò tót, rồi dùng súng bắn một phát khiến con bò tót nặng khoảng 200 kg (thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ) bị gục chết tại chỗ. Sau đó, 2 đối tượng này đã rủ thêm Lê Minh Tiến (ngụ cùng ấp) để cùng vào rừng xẻ bò tót lấy thịt, gan, mật đưa đến thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) tiêu thụ.

Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ được 2 khẩu súng tự chế dùng để bắn thú rừng.

Súng tự chế mà đối tượng dùng để bắn hạ bò tót. (Ảnh công an cung cấp).

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt Lê Minh Tiến cùng các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm