Đồng Tháp: Thành lập mới 138 mô hình gắn với bảo vệ môi trường

Thanh Lam
27/08/2020 - 21:13
Đồng Tháp: Thành lập mới 138 mô hình gắn với bảo vệ môi trường

Tổ phụ nữ tiểu thương sử dụng túi nilon tự hoại. Ảnh: Mỹ Hằng

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phụ nữ ở Đồng Tháp đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, trong thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, chặt cây che khuất tầm nhìn, trồng cây, thắp sáng đường quê, làm hàng rào kiên cố, cột cờ, thu gom rác thải… với kinh phí thực hiện trên 3 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, các cấp Hội trong tỉnh đã thành lập mới 138 mô hình với hơn 2.600 thành viên gắn với hoạt động bảo vệ môi trường và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Trong đó, có nhiều mô hình được hội viên hưởng ứng nhiệt tình, đạt được kết quả tốt và lan tỏa trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, có 23/143 cơ sở thành lập mới 27 "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới" với 4.790 thành viên tham gia. Ngoài ra, các cấp Hội hỗ trợ 370 thùng rác cho hộ gia đình thực hiện phân loại rác, tặng 255 giỏ xách cho thành viên mô hình "phụ nữ xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon".

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Đồng Tháp, cho biết, trong thời gian qua, các hoạt động của các cấp Hội phụ nữ đã tập trung hướng về cơ sở, linh hoạt, chủ động lồng ghép nhiệm vụ trọng tâm của Hội phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần củng cố và tạo được niềm tin của dân đối với Đảng.

Đặc biệt, các cấp Hội trong tinhr tiếp tục duy trì, vận động hội viên phụ nữ phát huy hiệu quả, việc làm thiết thực từ Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm