Đưa thổ cẩm vào chương trình trình diễn thời trang

N.A
18/11/2020 - 08:50
Đưa thổ cẩm vào chương trình trình diễn thời trang
Thổ cẩm là chất liệu vải quen thuộc với nhiều đồng bào dân tộc ít người, nhưng vẫn còn mới lạ với người dân vùng đồng bằng và các thành phố. Chính vì vậy, việc để thổ cẩm được ứng dụng càng nhiều vào đời sống sẽ giúp nghề truyền thống này được giữ gìn và phát triển.

Trong khuôn khổ Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2-2020 sắp diễn ra tại Đắk Nông, một trong những chương trình thu hút được sự quan tâm của nhiều người là show thời trang thổ cẩm "Hương rừng sắc núi", gồm 3 bộ sưu tập (BST) của các nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Valentine Vân Nguyễn và Diego Chula. Đây đều là những BST theo tiêu chí tính ứng dụng cao, góp phần đưa thổ cẩm vào nhiều mặt của đời sống.

Đưa thổ cẩm vào chương trình trình diễn thời trang  - Ảnh 1.

Các nhà thiết kế thời trang và Ban tổ chức

Theo Ban tổ chức (BTC), show thời trang thổ cẩm "Hương rừng sắc núi" được "phù thủy sân khấu" Nguyễn Hiếu Tâm làm đạo diễn. Anh đã từng gây tiếng vang qua các show thời trang lớn tại Việt Nam như: Vietnam International Fashion Week, Thủy Nguyễn và đặc biệt là show Sixdo của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Để có đủ chất liệu thổ cẩm cho các nhà thiết kế hoàn thiện 3 bộ sưu tập với chủ đề chung "Hương rừng sắc núi", BTC đã đầu tư hơn nửa tỷ đồng cho việc mua vải thổ cẩm. Những chuyến đi mua vải đã được thực hiện ròng rã hơn 6 tháng, đến tận nhà các nghệ nhân ở khắp mọi vùng miền, chọn lựa và đặt hàng riêng các sản phẩm.

Đưa thổ cẩm vào chương trình trình diễn thời trang  - Ảnh 3.

Thông qua Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2-2020, BTC và tỉnh Đắk Nông mong muốn quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hoa văn, trang phục truyền thống của các dân tộc ít người; phát huy các thế mạnh về du lịch, những giá trị di sản văn hóa của các dân tộc ở Đắk Nông.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để tỉnh Đắk Nông nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp chính quyền thông qua các chính sách cụ thể để định hướng phát triển nghề dệt thổ cẩm trên địa bàn tỉnh; đồng thời thành lập được các tổ hợp tác xã dệt thổ cẩm và làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm